Sinh con thứ 3 'tự nguyện' nộp 50 triệu đồng cho phường

(PLO)- Ngày 9-5, một số người dân ở TP Vinh phản ánh, khi họ đến UBND phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An) làm giấy khai sinh cho con thứ ba thì phải "tự nguyện" đóng mỗi cháu 2 triệu đồng vào quỹ dân số.

Vợ chồng anh Trần Khắc Đạt (33 tuổi), chị Trần Thị Hải Yến (32 tuổi, trú TP Vinh) vỡ kế hoạch, sinh con thứ 3. Ngày 8-5, anh Đạt đến UBND phường Vinh Tân để làm thủ tục cấp giấy khai sinh cho con thì cán bộ dân số thông báo về quy định "tự nguyện" đóng 2 triệu đồng thì mới được nhận giấy khai sinh.

Anh Trần Khắc Đạt với tờ "Biên lai thu tiền" (ngoài các khoản sử dụng biên lai ngành thuế).

Anh Đạt đành đóng 2 triệu đồng và ký vào bản cam kết với nội dung: "Tự nguyện đóng một khoản phí ít nhất 2 triệu đồng cho ban dân số kế hoạch hóa, để góp phần đầu tư cho lĩnh vực này của địa phương". Sau khi đóng tiền, anh Đạt được cán bộ xã đưa cho tờ "Biên lai thu tiền" (ngoài các khoản sử dụng biên lai ngành thuế) với nội dung "thu tiền vào quỹ dân số". Sau khi đóng khoản tiền trên, anh Đạt mới được cấp giấy khai sinh cho con. 

Bản cam kết dành cho cán bộ, công chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động hưởng lương.

Ngày 9-5, bà Dương Thị Bích Ngọc - cán bộ kế hoạch hóa gia đình phường Vinh Tân cho biết: "Tất cả hộ dân trong phường sinh con thứ 3 trở lên, khi tới làm giấy khai sinh đều được phổ biến quy định "tự nguyện" đóng khoản phí 2 triệu đồng. Quy định tự nguyện nộp khoản phí 2 triệu đồng không phải bắt ép mà có mục đích tuyên truyền, vận động mọi người dân hiểu được chính dân số của địa phương".

Bản cam kết phường Vinh Tân đưa cho người dân có ghi thêm mục "Chúng tôi tự nguyện đóng góp một khoản kinh phí ít nhất 2 triệu đồng cho ban Dân số-KHHGD xã, phường, thị trấn để góp phần đầu tư cho công tác DS-KHHGD của địa phương".

Bà Ngọc cho rằng Nghị quyết số 170 của HĐND tỉnh Nghệ An ban hành tháng 7-2015, đã nêu: những người vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình thì xử lý theo quy định của pháp luật, bản cam kết thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình và quy ước, hương ước của địa phương, tổ chức đoàn thể cơ sở.

Bà Ngọc cũng cho biết bốn tháng đầu năm 2017, trên địa bàn phường Vinh Tân có 9 cháu thuộc diện con thứ ba và năm 2016 có 28/206 cháu là con thứ ba (chiếm 13,5%). Phường Vinh Tân đã thu những gia đình sinh con thứ ba khoản tiền "tự nguyện" vào "quỹ dân số" là khoảng 50 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.