Sẽ thanh tra, xử lý vi phạm tình trạng chậm hủy chuyến bay

Chánh thanh tra Bộ Giao thông Vận tải Lê Thanh Hà vừa ký văn bản gửi tới Cục Hàng Không Việt Nam về việc thanh tra, xử lý vi phạm hành chính nhằm đảm bảo an toàn hàng không và giảm thiểu tình trạng chậm, hủy chuyến bay.
Sẽ thanh tra, xử lý vi phạm tình trạng chậm hủy chuyến bay ảnh 1Bộ Giao thông Vận tải thanh tra tình trạng chậm, hủy chuyến hàng không. (Ảnh: VietjetAir cung cấp)

Theo đó, Thanh tra Bộ yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam (cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hàng không) thực hiện tiến hành thanh tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về hàng không dân dụng liên quan đến các khâu làm ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không và việc chậm chuyến, hủy chuyến của các hãng hàng không ở Việt Nam.

Đặc biệt, nội dung thanh tra sẽ tập trung các vấn đề như điều kiện, tiêu chuẩn năng lực của hệ thống khai thác của các hãng hàng không dân dụng, điều lệ vận chuyển và việc tuân thủ các quy định về vận chuyển hành khách; hoạt động cung cấp dịch vụ không lưu, các dịch vụ mặt đất…

Bên cạnh đó, Cục Hàng không cần tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ các quy trình giám sát, phối hợp, báo cáo an toàn hàng không, đặc biệt đối với an toàn bay và tìm kiếm, cứu nạn; đánh giá lại Điều lệ vận chuyển của các hãng hàng không để yêu cầu điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và tổ chức giám sát việc tuân thủ Điều lệ được cấp giấy chứng nhận đăng ký

Cục Hàng không chỉ đạo các Cảng hàng không niêm yết công khai quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về nghĩa vụ của hãng hàng không trong trường hợp chậm, hủy chuyến để nhân dân biết giám sát thực hiện; chỉ đạo các Cảng vụ hàng không tăng cường thanh tra, giám sát trực tiếp công tác chuẩn bị trước chuyến bay, làm thủ tục cho hành khách đi tàu bay; duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn hàng không; tổ chức niêm yết số điện thoại để tiếp nhận thông tin, lập biên bản vi hành chính đối với hành vi “không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ theo quy định trong trường hợp hoãn, hủy chuyến bay, từ chối vận chuyển”.

Cục Hàng không Việt Nam báo cáo kế hoạch thực hiện về Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 15/8/2014.

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, từ 16 giờ ngày 23 đến 12 giờ ngày 24/7, trong tổng số 365 chuyến bay cất cánh có 69 chuyến bay chậm, chiếm tỷ lệ 18,9%.

Tỷ lệ chậm chuyến giảm so với ngày 23/7 (24,81%). Tuy nhiên, số chuyến bay bị hủy lại tăng nhẹ (1,62%) so với ngày 23/7 (1,03%). Trong ngày 24/7, các hãng hàng không đều đã giảm tỷ lệ chuyến chậm.

Cụ thể, Jetstar Pacific có số chuyến bay chậm chiếm tỷ lệ 33,33% (ngày 23/7 là 46,51%), Vietjet Air: 25,61% (ngày 23/7 chiếm 25,93%), Vietnam Airlines là 14,96% (ngày 23/7 là 20,75%), Vasco hủy 1 chuyến bay và không chậm chuyến bay nào.

Theo báo cáo của Cục Hàng không, nguyên nhân chủ yếu gây chậm chuyến là do tàu bay về muộn chiếm 24,64%, đã giảm mạnh so với ngày 23/7 là 46%, lý do khai thác của hãng hàng không cũng đã giảm, chiếm 17,39% (ngày 23/7 chiếm 23%); còn lại là nguyên nhân khác như thời tiết, điều hành bay, kỹ thuật, trang thiết bị, dịch vụ của cảng hàng không…/.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.