Sẽ tăng lương cho cán bộ để chống tham nhũng vặt

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thông tin như vậy khi trả lời Thượng tọa Thích Thanh Quyết tại phiên chất vấn Quốc hội chiều nay, 18-11, xoay quanh giải pháp chống nạn tham nhũng vặt…

Tại phiên chất vấn, Thượng tọa Thích Thanh Quyết (Quảng Ninh) cho rằng thời gian qua, các cơ quan Trung ương dưới sự chỉ đạo Tổng Bí thư đã quyết liệt chỉ đạo chống tham nhũng và đã đạt được hiệu quả rất cao, được nhân dân đánh giá cao, cử tri, tăng ni Phật tử tin tưởng.

“Nhưng đấy mới là ở cấp trên, còn ở cấp dưới biến động không nhiều, nhiều khi họ hoạt động theo kiểu mới, kín đáo hơn. Các cụ hay nói "quan tham, lại nhũng", cấp này gần dân hơn nên người dân phải chịu sự nhũng nhiễu” - Thượng tọa Quyết nói và đề nghị Thủ tướng nêu giải pháp đột phá để chống vấn nạn này.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời câu hỏi này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Đảng ta coi nhiệm vụ chống tham nhũng là nhiệm vụ rất quan trọng. Vì vậy Bộ Chính trị đã thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Trung ương do đồng chí Tổng Bí thư làm trưởng ban. Vừa qua chúng ta đã làm được nhiều việc, từ xây dựng thể chế cho đến điều tra những vụ việc cụ thể, xử lý nghiêm” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng cũng cho biết hiện Chính phủ đang tiếp thu ý kiến của QH để hoàn thiện dự án Luật Phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh việc giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức; giám sát việc tổ chức thực hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm thì cấp trung ương cần phải làm gương mạnh mẽ vấn đề này. “Tới đây chúng ta sẽ tính toán xem xét nâng lương cho cán bộ, công chức, đây là biện pháp cần thiết trong tình hình tham nhũng vặt đang khá phổ biến” - Thủ tướng nói.

Tại phiên chất vấn, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho biết Thủ tướng sẽ xử lý thế nào đối với các UBND, chủ tịch UBND không thi hành 85 vụ việc trong bản án hành chính của tòa án đã có hiệu lực pháp luật năm 2017?

Cảm ơn ĐB đã đặt câu hỏi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh “đây chính là kỷ cương phép nước”.

“Quan điểm của Chính phủ là lời nói đi liền với hành động, nói đi đôi với việc làm, bảo đảm kỷ cương phép nước. Trên tinh thần đó, tôi đã yêu cầu chủ tịch UBND các cấp chấp hành nghiêm các bản án hành chính có hiệu lực pháp luật. Đây là thực hiện nghiêm Nghị định 57 của Chính phủ. Tôi đề nghị phải thực hiện ngay, cấp nào không thực hiện phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ. Tôi đã giao cho bộ trưởng Tư pháp là cơ quan được giao quản lý nhà nước về việc này, báo cáo Chính phủ trước 20-12-2017 về 85 vụ việc này, sau đó chúng tôi sẽ xử lý nghiêm” - Thủ tướng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.