Sẽ có mưa rất lớn sau bão số 5

(PL)- Sau khi bão số 5 tan, mưa lớn kéo dài sẽ đổ xuống nhiều địa phương.

Lúc 19 giờ tối 30-10, vị trí tâm bão số 5 cách Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa khoảng 80 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Đưa hàng ngàn dân tới nơi an toàn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định ở vùng biển phía tây khu vực giữa biển Đông trong tối và đêm 30-10 có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, có nơi gió giật cấp 12, sóng biển cao 3-5 m,

Trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, bắc Khánh Hòa có gió giật đến cấp 11; Đà Nẵng, Quảng Nam, Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk sức mạnh của gió cũng từ cấp 7 đến cấp 10.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM lúc 18 giờ chiều 30-10, ông Đào Mỹ, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (Phú Yên), nơi dự kiến bị bão số 5 đổ bộ, cho hay các xã phía bắc của thị xã Sông Cầu cũng là cực bắc tỉnh Phú Yên đã cảm nhận được sức mạnh của bão.

Tại xã Xuân Hải giáp ranh với TP Quy Nhơn (Bình Định), gió quật mạnh, sóng biển cũng dâng cao. “Sóng đã bắt đầu đánh dữ dội vào khu triều cường các xã Xuân Hải, Xuân Hòa. Chúng tôi đã sơ tán toàn bộ người dân trong vùng nguy hiểm” - ông Đào Mỹ thông tin.

Theo chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, chính quyền nơi đây đã đưa hơn 3.000 người nuôi tôm, cá bằng lồng bè trên biển vào bờ tránh bão. Ngoài ra, thị xã Sông Cầu còn sơ tán hơn 830 hộ gia đình với gần 3.000 người ở các vùng xung yếu, nguy hiểm đến nơi an toàn… Tính chung, đến cuối ngày, tỉnh Phú Yên đã cưỡng chế đưa hơn 1.200 người trên các lồng bè nuôi thủy sản vào bờ, đồng thời tổ chức sơ tán hàng trăm hộ gia đình ở vùng xung yếu đi tránh bão.

Tại Bình Định, để chủ động phòng, chống bão số 5, tỉnh đã cấm biển từ 15 giờ chiều 29-10. Còn tại Khánh Hòa, nơi đây đã di dời 80% số lượng lồng bè và 830 hộ dân/3.200 người ở một số khu vực nguy hiểm.

Người dân thị xã Sông Cầu khẩn trương ứng phó với bão số 5.  Ảnh: T.LỘC - An hiền

Có nơi lượng mưa trên 600 mm

Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, đến ngày 30-10 vẫn còn 557 tàu/6.230 người đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm. Có hai tàu bị sự cố là tàu BĐ 98413 TS/06 LĐ đang được các tàu trong tổ đội hỗ trợ kéo ra ngoài phạm vi nguy hiểm và tàu BĐ 96389 TS/08LĐ hiện đã được lai dắt vào đảo Phú Quý để tránh bão.

Trong ngày 30-10, Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương bị ảnh hưởng tiếp tục rà soát, kiểm đếm các phương tiện, tàu thuyền, thông tin kịp thời và hướng dẫn các phương tiện còn hoạt động trên biển di chuyển, neo đậu, tránh trú an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hôm nay (31-10), bão đi vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến phía bắc Khánh Hòa sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi sâu vào đất liền rồi tan hẳn trên khu vực Campuchia.

Từ ngày 31-10, ở khu vực phía nam Tây Nguyên và Ninh Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to; khu vực phía bắc Tây Nguyên và Khánh Hòa có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa có nơi lên trên 250 mm/đợt. Ở các tỉnh, thành từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên thậm chí mưa to hơn, có nơi trên 600 mm/đợt.

Tại các xã Xuân Phương, Xuân Thịnh thuộc thị xã Sông Cầu, nơi được xem là thủ phủ tôm hùm, người dân tập trung hạ các lồng bè nuôi tôm hùm, cá mú xuống sát đáy biển đề phòng bị bão đánh tan, tôm, cá bị sốc nước ngọt.

Nhiều người thu hoạch tôm hùm bán chạy bão. Ông Phan Hoài (ngụ thôn Phú Mỹ, xã Xuân Phương) thu hoạch hơn 400 con tôm hùm, cân bán cho thương lái với giá 700.000 đồng/kg, giảm 200.000 đồng/kg so với mấy ngày trước. “Đành chấp nhận bán tôm với giá thấp, chứ nếu để lại sợ bão đánh tan lồng bè thì mất trắng” - ông Hoài nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.