Sẽ chấm dứt hợp đồng BT đối với dự án khu đô thị hồ Phú Hoà

(PLO)- UBND tỉnh Bình Định sẽ chấm dứt hợp đồng BT đối với nhà đầu tư dự án khu đô thị - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2023, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết cố gắng trong tháng 4-2023 sẽ chấm dứt hợp đồng BT đối với dự án khu đô thị - văn hoá - thể thao hồ Phú Hoà (Dự án khu đô thị hồ Phú Hoà).

UBND tỉnh Bình Định sẽ chấm dứt hợp đồng BT đối với dự án khu đô thị hồ Phú Hoà

UBND tỉnh Bình Định sẽ chấm dứt hợp đồng BT đối với dự án khu đô thị hồ Phú Hoà. Ảnh: QN

“Sau đó, tỉnh sẽ quy hoạch 1/500 đối với khu vực này và đấu thầu chọn nhà đầu tư để ‘làm đẹp’ khu vực này và coi đây là động lực phát triển cho TP Quy Nhơn nói riêng và Bình Định nói chung. Chúng tôi rất hy vọng trong năm nay sẽ hoàn thiện xong và có thể khởi công được dự án này” - ông Tuấn nói.

Sau nhiều năm thực hiện, dự án chỉ là bãi đất trống với nhiều hạng mục dang dở. Ảnh: QN

Sau nhiều năm thực hiện, dự án chỉ là bãi đất trống với nhiều hạng mục dang dở. Ảnh: QN

Theo tìm hiểu của PV, sau hơn 8 năm triển khai, hiện trạng dự án khu đô thị hồ Phú Hoà vốn khoảng 5000 tỉ là bãi đất hoang hóa rộng bạt ngàn với hàng loạt hạng mục công trình dang dở, trở thành nơi chăn bò của người dân.

Nhiều mố sắt rất nguy hiểm. Ảnh QN

Nhiều mố sắt rất nguy hiểm. Ảnh QN

Trước đó, năm 2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc (Ninh Bình) có văn bản đề xuất đầu tư hai dự án, gồm: xây dựng đường Điện Biên Phủ nối dài và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)

Tỉnh chấp thuận giao dự án khác cho nhà đầu tư khai thác quỹ đất để thanh toán là khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa.

Tháng 7-2014, tỉnh đồng ý cho Công ty Cổ phần tập đoàn Phúc Lộc là nhà đầu tư đăng ký thực hiện hai dự án theo hình thức hợp đồng BT với dự án thanh toán là quỹ đất khai thác của khu đô thị hồ Phú Hòa, cho nhà đầu tư triển khai cùng lúc hai dự án BT và dự án thanh toán.

Sau khi chấm dứt hợp đồng, UBND tỉnh sẽ quy hoạch và đấu thầu để chọn nhà đầu tư mới đối với dự án này

Sau khi chấm dứt hợp đồng, UBND tỉnh sẽ quy hoạch và đấu thầu để chọn nhà đầu tư mới đối với dự án này. Ảnh: QN

Đến nay, mặc dù chưa được UBND tỉnh giao đất, nhưng tại dự án khu đô thị hồ Phú Hòa, nhà đầu tư đã đào, vận chuyển, đắp đất tạo mặt bằng khu đô thị, hoàn thiện công tác đắp đất nền đường đạt 66% giá trị đào đắp, san lấp mặt bằng và hoàn thiện 51,25 hecta hạ tầng khu đô thị.

Tháng 2-2023, Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định có tờ trình đề nghị UBND tỉnh này cho chủ trương chấm dứt hợp đồng hai dự án BT, với lý do nhà đầu tư đã vi phạm nhiều điều khoản trong hợp đồng và thời gian hiệu lực của hai hợp đồng BT đã kết thúc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.