Sau Văn Miếu, Hoàng Thành Thăng Long mặc “áo mới”

(PLO)- Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long đã thực hiện việc làm mới khu vực Đoan Môn từ đầu tháng 12-2016 đến nay, dự kiến công việc này sẽ kết thúc vào ngày 20-1-2017 tới (tức 23 tháng Chạp).

Trước những ý kiến nhiều chiều về việc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long (UBND TP Hà Nội) quét ve màu vàng khu vực Đoan Môn, thuộc di tích Hoàng Thành Thăng Long, ông Trần Việt Anh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long, khẳng định: “Đây là việc bảo quản di tích thường kỳ, đúng theo quy trình, phương pháp mà trung tâm vẫn thực hiện hằng năm”.

Cụ thể, ông Anh cho hay việc bảo quản di tích, di vật… khu di sản Thăng long vẫn là việc lâu nay Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long vẫn làm, trong đó có việc bảo quản khu vực Đoan Môn.

Toàn bộ khu vực Đoan Môn được quét ve màu vàng mới nổi bật.

Cụ thể đối với di tích Đoan Môn, hằng năm trung tâm này vẫn bảo quản bề mặt tường, chân tường, cửa gỗ, mái, hố khai quật… Từng bộ phận của di tích Đoan Môn đều được bảo quản theo quy trình, quy chuẩn, phương pháp kỹ thuật truyền thống đã được giới chuyên gia, cơ quan chức năng thẩm định, công nhận. “Chẳng hạn như đối với cửa gỗ, hoặc hệ thống kết cấu gỗ dui mè ở phần mái… chúng tôi phải làm sạch bằng tay, đánh vecni, tức phương pháp truyền thống” - ông Anh nói.

Riêng bộ phận tường, mái… Đoan Môn do rong rêu, cây cỏ bám vào lâu ngày làm mủn vữa tường, gây mất thẩm mỹ, đặc biệt là ảnh hưởng đến cốt tường nên theo định kỳ hằng năm đều phải làm sạch bề mặt này, sau đó quét ve. “Cạo rêu, cỏ ở bề mặt đi thì không thể để nguyên vết cạo ở đó mà phải hoàn thiện lại theo quy trình bảo quản là vá vữa, sau đó quét ve. Còn tại sao màu ve màu vàng là do đây là màu của di tích Đoan Môn từ trước đến nay” - ông Anh nói.

Cửa ngách khu vực Đoan Môn được quét ve mới lại khác hẳn vẻ rêu phong, cũ kỹ trước đây.

Được biết phía Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long đã thực hiện việc làm mới khu vực Đoan Môn từ đầu tháng 12-2016 đến nay, dự kiến công việc này sẽ kết thúc vào ngày 20-1-2017 tới (tức 23 tháng Chạp) để tổ chức các hoạt động mừng xuân Đinh Dậu, phục vụ nhân dân. Trước đó,  ảnh khu vực Đoan Môn quét ve mới đã được đưa lên nhiều trang mạng, Facebook với nhiều ý kiến trái chiều khác nhau.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.