(PLO)- Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Khmer đang đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức, hoàn thiện chính sách, xây dựng cơ chế phù hợp nhằm thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập.
(PLO)- Lâm Đồng đang khẩn trương lấy ý kiến đưa Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu thành khu dự trữ thiên nhiên.
(PLO)- Sở VH&TT TP.HCM yêu cầu rà soát toàn diện, tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.
(PLO)- Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tháo dỡ công trình trái phép trước khu vực lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ theo yêu cầu từ UBND TP Huế.
(PLO)- Trong lúc làm vườn, một người dân xã Hậu Mỹ, Đồng Tháp đã phát hiện, bắt giữ và giao nộp cá thể kỳ đà hoa nặng 8,5 kg cho chính quyền địa phương.
(PLO)- Cục Di sản văn hóa đề nghị kiểm tra, xác minh việc xuất hiện một ngôi nhà rường không có trong hồ sơ thiết kế tại di tích lăng Hoàng hậu Từ Dụ, thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị sau khi trùng tu.
(PLO)- Dự án chiếu sáng kiến trúc các công trình bảo tồn chính thức được khánh thành chiều 28-11.
(PLO)- TP.HCM dự kiến thành lập Hội đồng phân loại biệt thự để rà soát, đánh giá và bảo tồn các công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn.
(PLO)- Với kinh phí 17 tỉ đồng, di tích Hòn Vọng Phu thuộc cụm di tích danh thắng núi Nhồi (Thanh Hóa) đang được khẩn trương gia cố, bảo tồn nhằm tránh nguy cơ đổ sập sau nhiều lần bị sét đánh.
(PLO)- Ô tô đã chủ động dừng lại, nhường đàn voi sang đường nhưng tiếng còi từ các xe phía sau khiến các con vật trở nên kích động; tài xế may mắn thoát nạn.
(PLO)- Các nhà khoa học nhận thấy "khủng long sáu sừng" kỳ giông Mexico có khả năng tái thích nghi ấn tượng khi được thả trở về tự nhiên sau thời gian bị nuôi nhốt.
(PLO)- UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp nhận, quản lý và có phương án tu bổ, bảo tồn cầu đường sắt Bình Lợi cũ (nhịp số 1 và 2) và Tháp canh phía Thủ Đức.
(PLO)-Chương trình nghệ thuật vũ điệu Ban Mê đã tái hiện nghề dệt thổ cẩm của người dân Tây Nguyên.
(PLO)- Một cá thể đồi mồi dứa thuộc loài quý hiếm nặng 6,2kg vừa được cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang tiếp nhận từ người dân và bàn giao cho cơ quan bảo tồn.
(PLO)- Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Á nhận được khoản chi trả lớn nhờ giảm phát thải carbon do hạn chế được mất rừng và suy thoái rừng.
(PLO)- "Xây dựng môi trường văn hóa gắn với xây dựng con người văn hóa, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm, nhân dân là chủ thể để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa" là một trong những nhiệm vụ của Sở VH&TT TP.HCM trong năm 2024.
(PLO)- Nghề làm tiêu bản động vật đã giúp chàng trai Gen Z Phạm Quang Hiếu (TP.HCM) sáng tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo, có giá hàng chục triệu đồng.
(PLO)- Huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa sẽ thành lập ban quản lý di tích thành cổ Diên Khánh để bảo tồn, phát huy giá trị.
(PLO)- Đồng Tháp vừa phê duyệt Đề án bảo tồn và phát triển Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim với mục tiêu năm 2032 nuôi thả 100 cá thể sếu, tổng kinh phí dự kiến gần 185 tỉ đồng
(PLO)- Vượt qua 469 bức ảnh, “Trèo cây lưng đen” của tác giả Huỳnh Thanh Danh đạt giải nhất cuộc thi “Chim hoang dã Việt Nam”.