Tái hiện nghề dệt thổ cẩm Tây Nguyên qua chương trình vũ điệu Ban Mê

(PLO)-Chương trình nghệ thuật vũ điệu Ban Mê đã tái hiện nghề dệt thổ cẩm của người dân Tây Nguyên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 19-10, tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, UBND TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Công ty TNHH Việt Mốt tổ chức chương trình nghệ thuật thời trang thổ cẩm truyền thống mang tên Vũ điệu Ban Mê.

Dệt thổ cẩm.jpg
Một màn biểu diễn nghệ thuật tại chương trình vũ điệu Ban Mê. Ảnh: HG

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Tiến Hưng, phó chủ tịch thường trực UBND TP Buôn Ma Thuột, cho biết dệt thổ cẩm không chỉ là nghề truyền thống, mà còn là một phần không thể thiếu trong văn hóa của vùng đất Tây Nguyên.

Thời gian qua, việc triển khai công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, gắn với phát triển du lịch trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột bước đầu mang lại hiệu quả.

Dệt thổ cẩm.jpg
Ông Phạm Tiến Hưng, phó chủ tịch thường trực UBND TP Buôn Ma Thuột phát biểu tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: HG

Cụ thể là đã có nhiều khu du lịch, điểm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái đã và đang hình thành, phát triển, thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan, mua sắm, thưởng thức ẩm thực.

TP Buôn Ma Thuột luôn quan tâm và triển khai tổ chức truyền dạy văn hoá phi vật thể, nghề truyền thống, trong đó có nghề dệt thổ cẩm; nhiều giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát huy, tạo nên những sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn; góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Dệt thổ cẩm.jpg
Tái hiện nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Ảnh: HG

Chương trình nghệ thuật này nhằm tái hiện đời sống của đồng bào dân tộc Tây Nguyên qua các hình ảnh rất đời thường và gần gũi trên sân khấu như làm gốm; tạc tượng, dệt thổ cẩm, đan gùi…; tái hiện lễ ăn cơm mới, lễ tạ ơn cha mẹ, lễ hội mừng lúa mới, lễ cúng bến nước, lễ chúc sức khỏe,…

Thêm một điểm du lịch cộng đồng

Ngày 18-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ công bố buôn Tơng Jǔ, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột là điểm đến du lịch cộng đồng.

Chính quyền các cấp kỳ vọng, điểm đến du lịch cộng đồng này sẽ góp phần giải quyết việc làm, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con trong buôn.

Đây cũng là buôn thứ hai của TP Buôn Ma Thuột sau buôn Akô Dhông, phường Tân Lợi được công bố là điểm đến du lịch cộng đồng.

Trước đó, ngày 16-11-2023, UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu buôn Tơng Jŭ, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột và buôn Jun, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk với mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.