Bức ảnh về loài chim quý hiếm tại Việt Nam đạt giải nhất

(PLO)- Vượt qua 469 bức ảnh, “Trèo cây lưng đen” của tác giả Huỳnh Thanh Danh đạt giải nhất cuộc thi “Chim hoang dã Việt Nam”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Bức ảnh về loài chim quý hiếm tại Việt Nam đạt giải nhất

Ngày 14-10, tại TP.HCM đã diễn ra lễ trao giải và khai mạc triển lãm cuộc thi nhiếp ảnh “Chim hoang dã Việt Nam”. Cuộc thi do hội Bảo tồn chim quốc tế BirdLife, Chi hội Bảo tồn chim Việt Nam, Hội Nhiếp ảnh TP phối hợp tổ chức.

z4783532186353_c33740fa550335d39d4a6c36a0652f4b.jpg
Bức ảnh về loài chim có tên "Trèo cây lưng đen" đạt giải nhất tại cuộc thi nhiếp ảnh "Chim hoang dã Việt Nam".

Bức ảnh đoạt giải nhất “Trèo cây lưng đen” chụp loài chim có tên khoa học là Sitta formosa, một trong những loài chim quý hiếm được liệt vào danh sách các loài sắp nguy cấp theo Sách đỏ IUCN (Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế).

z4783536739945_00609b1ff0e0d7c55497a7e75e88dbe4.jpg
Anh Huỳnh Thanh Danh, tác giả bức ảnh "Trèo cây lưng đen". ẢNH: NHƯ NGỌC

Tại Việt Nam, từ khi được phát hiện bởi các nhà điểu học người Pháp hơn trăm năm trước thì gần như không ai bắt gặp lại được loài chim này.

Sau nhiều năm tìm kiếm, gần đây những người yêu chim mới phát hiện ra sự hiện diện của loài này tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) và Nghệ An.

trien-lam
Tác phẩm "Công" của tác giả Nguyễn Mạnh Hiệp đạt giải nhì cuộc thi.
trien-lam
Tác phẩm đồng giải nhì của tác giả Kiều Đình Tháp.

Chia sẻ về hành trình chụp bức ảnh “Trèo cây lưng đen”, ông Huỳnh Thanh Danh cho biết bức ảnh được chụp vào cuối tháng 5 tại Mù Cang Chải (Yên Bái). Khi đi chụp đã gặp trời lúc mưa, lúc nắng, nhiều sương mù, không thuận tiện để chụp các loài chim.

“Đến ngày cuối cùng của chuyến đi, tôi phát hiện con chim này và chụp lại. Sau khi chụp, tôi mới biết đây là loài chim rất hiếm và dường như không xuất hiện. Tôi như trúng số độc đắc, tôi nghĩ đó là một sự may mắn lớn của mình”, ông Danh chia sẻ.

Ông Nguyễn Hoài Bảo, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết: “Cuộc thi ảnh về các loài chim hoang dã ở Việt Nam là một trong các nỗ lực của những người làm công tác bảo tồn.

Ban tổ chức mong muốn chọn ra các bức ảnh hay, những khoảnh khắc đẹp để triển lãm nhằm lan tỏa tình yêu thiên nhiên đến với công chúng, đặc biệt là tình yêu đối với các loài chim. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng về việc gìn giữ môi trường.”

Chia sẻ về bức ảnh đạt giải nhất, ông Bảo cho biết đây là bức ảnh có độ khó gần như tuyệt đối. Bởi vì đây là loài chim vô cùng quý hiếm, dường như không xuất hiện.

Để chụp được, nhiếp ảnh gia phải phải cắm trại ở những nơi có địa hình nguy hiểm nhiều ngày, thậm chí là nhiều tháng. Ngoài tiêu chí về vẻ đẹp, tiêu chí về độ khó cũng rất quan trọng để xét giải.

Trong 469 ảnh dự thi, ban tổ chức đã chọn được 59 bức ảnh xuất sắc nhất của 34 tác giả để trao giải và triển lãm “Chim hoang dã Việt Nam” diễn ra từ 14-10 đến hết ngày 19-10.

Cùng ngắm một vài hình ảnh đạt giải khác tại buổi triển lãm:

Giải Ấn Tượng - Chim Quí Hiếm .jpeg
Tác phẩm đạt giải ấn tượng của tác giả Nguyễn Ngọc Vinh.
1. Giải Ba .jpg
"Rẽ cổ đỏ" của tác giả Huỳnh Văn Truyền đạt giải ba cuộc thi.
2. Giải Ba.jpg
"Hạc cổ trắng" của tác giả Nguyễn Thanh Liêm đồng giải ba.
3. Giải Ba.jpg
"Giang sen và Bồ nông" cũng đạt giải ba.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.