Người dân Đồng Tháp bắt được kỳ đà hoa 8,5 kg khi làm vườn

(PLO)- Trong lúc làm vườn, một người dân xã Hậu Mỹ, Đồng Tháp đã phát hiện, bắt giữ và giao nộp cá thể kỳ đà hoa nặng 8,5 kg cho chính quyền địa phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-1, UBND xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp xác nhận trên địa bàn vừa tiếp nhận một cá thể kỳ đà hoa do người dân tự nguyện giao nộp sau khi phát hiện trong vườn nhà.

Trước đó, vào ngày 15-1, anh Nguyễn Trường Giang (42 tuổi, ngụ ấp Mỹ Chánh 4, xã Hậu Mỹ) trong lúc làm vườn đã phát hiện và bắt được một cá thể kỳ đà hoa tại khu vực vườn nhà.

Nhận thức rõ đây là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ theo quy định, anh Giang đã chủ động liên hệ và tự nguyện bàn giao cá thể này cho chính quyền địa phương để xử lý.

Kỳ đà hoa.jpg
Con Kỳ đà hoa được anh Giang giao nộp cho chính quyền địa phương. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, cá thể kỳ đà hoa có trọng lượng khoảng 8,5 kg, tình trạng sức khỏe ổn định tại thời điểm tiếp nhận. Ngay sau khi nhận bàn giao, Công an xã Hậu Mỹ đã phối hợp với Phòng Kinh tế xã tiến hành lập biên bản, hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, cá thể kỳ đà hoa được bàn giao cho đơn vị chức năng để tiếp tục chăm sóc, bảo tồn và xử lý theo đúng quy trình. Việc tiếp nhận và bàn giao được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

Theo UBND xã Hậu Mỹ, hành động tự giác giao nộp động vật hoang dã của anh Nguyễn Trường Giang thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ động vật hoang dã.

Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong thời gian qua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.