Sau ô tô Thái, đến lượt ô tô Indonesia 'vượt rào' vào VN

(PLO)-  Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tuần chủ yếu là xe xuất xứ từ Indonesia với 211 chiếc, xe xuất xứ từ Thái Lan với 149 chiếc.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tuần qua (từ 6-7 đến 12-7-2018) số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu hơn 1.011 chiếc, tương ứng tổng trị giá đạt 27 triệu USD, giảm khoảng 50% số lượng so với tuần liền kê trước đó.
Nhưng đáng chú ý, ô tô nhập khẩu từ Indonesia bắt đầu sôi động trở lại sau một thời gian dài không nhập được vào Việt Nam vì không đáp ứng quy định nhập khẩu xe theo Nghị định 116.
Theo Tổng cục Hải quan, tuần qua, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục nhập khẩu có 65% xe xuất xứ từ Thái Lan (tương ứng 654 xe), có 21% xe xuất xứ từ Indonesia (tương ứng 211 xe), có hơn 4% xe xuất xứ từ Trung Quốc (44 xe)…
Sự góp mặt của ô tô xuất xứ từ Indonesia giúp hoạt động nhập khẩu mặt hàng này sôi động hơn trong những ngày đầu tháng 7, khi chỉ trong gần nửa tháng có tới khoảng 3.000 ô tô được làm thủ tục.

Nhiều mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia "vượt rào" vào Việt Nam sau gần nửa năm làm thủ tục đáp ứng quy định Nghị định 116.

Ngoài ra, sau một thời gian dài không có hoạt động xuất nhập khẩu, xe ô tô trên 9 chỗ ngồi cũng được đăng ký làm thủ tục nhập khẩu trong tuần qua, cùng với ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, xe ô tô tải và xe ô tô loại khác (xe chuyên dụng các loại).
Đối với xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, trong tuần có 413 chiếc được làm thủ tục với trị giá đạt hơn 10 triệu USD, chiếm 41% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Trong đó, 99% số xe này được đăng ký nhập khẩu ở khu vực cảng TP.HCM và Hải Phòng với lần lượt 269 xe và 142 xe.
Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tuần chủ yếu là xe xuất xứ từ Indonesia với 211 chiếc, xe xuất xứ từ Thái Lan với 149 chiếc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.