Ô tô Indonesia tràn vào Việt Nam, chiếm lĩnh thị trường

(PLO)- Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ Indonesia tăng vọt gấp 9 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Tổng cục Hải quan, hết tháng 7, cả nước nhập gần 12.600 ô tô nguyên chiếc từ Indonesia với tổng trị giá kim ngạch 222 triệu USD. Kết quả này tăng hơn 9 lần về số lượng và 12,5 lần về trị giá so với cùng kỳ 2016.

Mặt hàng ô tô nhâp khẩu từ Indonesia là mặt hàng có sự tăng trưởng đáng chú ý nhất trong những tháng vừa qua và vươn lên vị trí số 1 trong số các nhóm hàng lớn nhất nhập khẩu từ Indonesia.

Xe từ Indonesia và Thái Lan, hai nước thuộc ASEAN do được áp dụng mức thuế nhập khẩu xe vào Việt Nam chỉ 30%, chỉ bằng một nửa thuế nhập khẩu từ các nước khác không thuộc khối, nên đang thống lĩnh thị trường ô tô nhập khẩu Việt Nam, với tỷ lệ áp đảo 70%.

Cộng dồn 7 tháng đầu năm, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại vào Việt Nam đạt hơn 57.800 chiếc, tương đương kim ngạch 1,2 tỉ USD, giảm lần lượt 4% và 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ô tô nhập khẩu từ Indonesia về Việt Nam vẫn tăng mạnh, bất chấp sức mua thị trường đang chững lại.

Xét chung về tổng thể quan hệ thương mại giữa 2 nước, hiện Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam trong khu vực ASEAN sau Thái Lan, Malaysia và Singapore.

Giống như 3 thị trường lớn nhất trong khu vực, Việt Nam cũng đang chịu cảnh thâm hụt thương mại với đối tác Indonesia.

Căn cứ dữ liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, hết tháng 7, cả nước chi hơn 2 tỉ USD nhập khẩu hàng hóa từ Indonesia, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài mặt hàng ô tô, các nhóm hàng lớn khác nhập từ Indonesia có thể kể đến như: Than đá đạt 192 triệu USD; kim loại đạt 138 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng gần 113 triệu USD…

Trong khi đó, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang quốc gia này đạt hơn 1,6 tỉ USD, tăng 11% so với cùng kỳ 2016. C

ác nhóm hàng xuất khẩu đáng chú ý của nước ta là điện thoại và linh kiện đạt hơn 358 triệu USD; sắt thép đạt 222 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 136 triệu USD…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.