Sau 24 năm, Ninh Thuận sắp hứng cơn bão lớn

(PLO)- Cơn bão gần nhất đổ bộ vào Phan Rang đã 24 năm, đó là bão Lola vào tháng 12-1993, mạnh cấp 11. Từ đó đến nay cũng cỡ chục cơn bão hăm he Phan Rang nhưng cứ tới giờ chót lại rẽ hướng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm qua và rạng sáng nay (3-11), bão số 12 (có tên quốc tế là Damrey - Con voi) di chuyển theo hướng Tây Tây Nam tốc độ khoảng 20 km/giờ và tiếp tục mạnh lên.

Trên trang cá nhân, nhà báo Viễn Sự nhắc nhớ cơn bão cách đây 24 năm. Anh viết: "Tới giờ này thì 90% dự báo là bão Damrey sẽ đổ bộ vào Cam Ranh vào rạng sáng 4-11, với gió cấp 11-12. Như vậy thì Phan Rang cũng mệt mỏi rồi. Thậm chí không khí lạnh tác động mạnh hơn tí nữa là quê nhà hứng trọn ổ".

Bao so 12 cang vao gan bo cang manh hinh anh 2

Hình ảnh vệ tinh của cơn bão lúc 6 giờ sáng 3-11 cho thấy vùng mây bão bao trùm khu vực giữa và Nam biển Đông. Ảnh: NCHMF.

Tuy nhiên xét về "lịch sử" thì khả năng bão ảnh hưởng mạnh đến Phan Rang lại không cao lắm. Cơn bão gần nhất đổ bộ vào Phan Rang đã 24 năm, đó là bão Lola vào tháng 12-1993, mạnh cấp 11. Từ đó đến nay cũng cỡ chục cơn bão hăm he Phan Rang nhưng cứ tới giờ chót lại rẽ hướng.

Cụ thể nhất là bão Durian tháng 12-2006 mạnh tới cấp 12, lần đó bão đi phăm phăm theo vĩ tuyến 11,5, tưởng nuốt trọng Ninh Thuận rồi. Nhưng khi tâm bão còn cách bờ chừng 80 km thì bẻ hướng Tây Nam, đâm sầm vô đảo Phú Quý rồi đổ vào Vũng Tàu, sượt qua Cần Giờ, vào Bến Tre xuyên qua miền Tây...

Trước nữa, mùa bão năm 1998 có tới 5 cơn bão và áp thấp sượt qua sượt lại bờ biển Ninh Thuận nhưng rồi quẹo qua Khánh Hòa hoặc tan luôn trên biển. Lý do bão khó vào Phan Rang nghe nói là do Ninh Thuận ba bề là núi, lại có dãy núi Chúa nằm ngang chắn hết 40 km bờ biển nên bão dễ bị ngoặt hướng khi vào sát bờ.

Đó là nghe nói vậy thôi. Chứ muôn sự tại trời.

Mình đang ở Hà Nội, nhân một ngày nhớ bao chuyến tường thuật mưa gió bão bùng các nơi nhưng khi quê nhà có bão thì không về được".

Bão mạnh lên, từ Quảng Trị đến Bình Thuận mưa lớn - Ảnh 1.

Sơ đồ dự báo hướng đi bão số 12 - Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương

Hồi 4 giờ ngày 3-11, tâm bão số 12, cách bờ biển Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 500 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm đạt cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 13. So với đêm qua, bão đã tăng một cấp.

Ngày và đêm nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, hơi chếch về phía Nam với tốc độ 20 km/giờ và tiếp tục mạnh lên.

Đến 4 giờ ngày 4-11, tâm bão nằm sát ven biển các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận. Lúc này, bão đạt cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Dự báo trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung bộ với sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 14 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.