Sạt lở đất ở Tây Nguyên do mất rừng, bạt đồi núi

(PLO)- Các vị trí địa hình dốc cần thiết thực hiện mô hình rừng tự nhiên với nhiều loài, nhiều tầng tán; tạo ra nhiều tầng rễ, để giữ đất, không gây sạt lở, lũ quét.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước thực trạng nhiều nơi ở các tỉnh Tây Nguyên bị sạt lở, sụt lún đất, GS-TS Bảo Huy, chuyên gia tư vấn độc lập về quản lý tài nguyên và môi trường rừng (FREM, từng công tác ở khoa Nông lâm Trường ĐH Tây Nguyên), đã có cuộc trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về nguyên nhân, giải pháp.

. Phóng viên: Mất rừng có phải là yếu tố chính liên quan đến hiện tượng sạt lở, sụt lún đất… không, thưa ông?

GS-TS Bảo Huy
GS-TS Bảo Huy

+ GS-TS Bảo Huy: Biến đổi khí hậu liên quan đến gia tăng lượng khí CO2 trong khí quyển, nó gây ra hiện tượng nóng lên của Trái đất nói chung. Mất rừng đóng góp một phần quan trọng làm tăng khí CO2. Bởi phá rừng, đốt rừng sẽ phát thải khí CO2. Ngược lại, nếu nuôi dưỡng tốt thì sẽ hạn chế tích lũy khí CO2, làm giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

Như vậy, có thể khẳng định mất rừng là nguyên nhân làm biến đổi khí hậu, mất rừng càng nhiều càng gia tăng biến đổi khí hậu, đặc biệt là biến đổi khí hậu cực đoan.

Theo tôi, cần phải có cảnh báo ở nhiều nơi đang có nguy cơ rất cao. Đó là việc con người tác động đến địa hình nhân tạo. Ví dụ, ở Tây Nguyên vùng cao, người ta thường bạt đồi núi để xây dựng nhà ở và các công trình khác. Đáng chú ý, phía sau lưng nhà đang ở là đồi núi thì nguy cơ chết chóc rất lớn.

Chúng ta có thể thấy điều này từ vụ sạt lở đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng). Trước hết, con người đã bạt một phần quả đồi, đất dốc để làm đường từ trước đó. Điều này đã dẫn đến làm thay đổi kết cấu tự nhiên vốn có của rừng đã tồn tại cả ngàn năm nay; đã cố định được địa chất cả bên dưới và bên trên.

Cho nên việc cảnh báo những ngôi nhà xây dựng hiện nay như ở TP Đà Lạt và một số nơi khác đã bạt đất nhưng đằng sau nhà là đồi đất là hết sức nguy hiểm.

. Trong thời gian tới, ông có lời khuyên gì đối với các tỉnh Tây Nguyên?

+ Vai trò quan trọng của rừng là một trong những tác nhân chống lại thiên tai, giúp điều hòa không khí, chống sạt lở…, cần thiết phải thực hiện phục hồi rừng tự nhiên.

Một phần căn nhà ở TP Gia Nghĩa rơi xuống vực sâu do sạt lở đất. Ảnh: VŨ LONG

Một phần căn nhà ở TP Gia Nghĩa rơi xuống vực sâu do sạt lở đất. Ảnh: VŨ LONG

Trên các vị trí địa hình dốc cần thiết thực hiện mô hình rừng tự nhiên với nhiều loài, nhiều tầng tán; tạo ra nhiều tầng rễ, mạng lưới rễ bên dưới lòng đất chằng chịt. Từ đó sẽ giữ đất tốt, không gây sạt lở, lũ quét, giữ nguồn nước. Vậy nên giải pháp lâu dài vẫn là phục hồi rừng tự nhiên trên các điều kiện địa hình và đặc biệt ở nơi xung yếu.

Không nên chuyển đổi rừng qua canh tác các loại cây công nghiệp, khu vực xung yếu (dốc lớn, ngắn thì phục hồi rừng tự nhiên). Không cần cây bản địa, mà phải phục hồi hệ thống sinh thái tự nhiên.

Mỗi năm Tây Nguyên mất 5.000-7.000 ha rừng

Ngày 7-8, trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị tỉnh khi quy hoạch cần chú ý đến các khu vực phòng, chống thiên tai, sạt lở. Tránh đầu tư các công trình gần khu vực sạt lở, có nguy cơ sạt lở.

“Tây Nguyên bình quân mỗi năm mất 5.000-7.000 ha rừng và ngày càng giảm, cộng với chất lượng xuống cấp thì cực kỳ lo lắng… Địa phương cần áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý, phòng, chống thiên tai để cảnh báo những tình huống có thể xảy ra” - ông Hiệp nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.