Đắk Nông nói về hiện tượng sạt lở đất diễn ra nhiều nơi

(PLO)- Để đánh giá nguyên nhân sạt lở đất ở địa phương cần phải có nghiên cứu khoa học chuyên sâu về địa chất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-8, Sở TT&TT, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 7-2023.

Ông Lê Quang Dần thông tin tại hội nghị. Ảnh: VŨ LONG

Ông Lê Quang Dần thông tin tại hội nghị. Ảnh: VŨ LONG

Tại hội nghị, PV báo Pháp Luật TP.HCM nêu câu hỏi về hiện tượng sạt lở đất ở một số địa phương tại Đắk Nông có phải nguyên nhân liên quan tới mất rừng? Trong thời gian, tỉnh có hướng chỉ đạo, xử lý như thế nào?

Ông Lê Quang Dần, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông, cho biết muốn xác định nguyên nhân sạt lở đất phải có sự nghiên cứu chuyên sâu về địa chất.

“Quá trình đi thực tế cho thấy, trong rừng tự nhiên cũng có hiện tượng sạt lở ngay cả ở những vùng đất có cây lớn. Việc giữ rừng, nhất là rừng tự nhiên sẽ góp phần hạn chế thiên tai, trong đó có hiện tượng sạt lở đất", ông Dần khẳng định.

Theo ông Dần, thời gian qua và trong thời gian tới, Sở NN&PTNT tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các chủ trương, nghị quyết, quyết định nhằm nâng cao độ che phủ rừng ở địa phương.

“Mỗi năm, chúng tôi đã trồng mới từ 1.000 ha đến 2.000 ha rừng, nhằm tăng độ che phủ. Bên cạnh đó, sở còn triển khai một số đề án phát triển nông, lâm kết hợp, khôi phục và phát triển rừng tự nhiên…. từng bước khôi phục trên diện tích rừng bị lấn chiếm”, ông Dân nói.

Như đã đưa tin, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, kết hợp gió Tây Nam có cường độ mạnh trên địa bàn Đắk Nông liên tục xuất hiện hình thế thời tiết mưa vừa, mưa to và mưa rất to.

Điều này làm cho nhiều địa phương ở Đắk Nông như huyện Tuy Đức, huyện Đắk Song và TP Gia Nghĩa bị sạt lở đất, phải di dời hàng chục hộ dân.

Sạt lở nhiều nơi, nhiều năm chưa khắc phục xong

Năm 2018, đường Tô Hiến Thành, đoạn qua tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa sụp lún nghiêm trọng. Đến nay vẫn chưa khắc phục. Theo đó, đoạn đường này đã được bàn giao cho TP Gia Nghĩa sử dụng từ năm 2012.

Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 28 vào Khu du lịch thác Liêng Nung (xã Đắk Nia, TP Gia Nghĩa) cũng bị sạt lở đã năm năm, nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục xong.

Tương tự, dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ cũng bị sạt lở nhiều năm, dù đã làm xong nhưng chưa thể bàn giao đưa vào sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.