Sập mỏ titan ở Bình Thuận: Do bơm nước, núi cát từ độ cao 20m đổ xuống vùi lấp công nhân

(PLO)- Hàng chục cơ giới được điều đến hiện trường đào bới, tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm được ba công nhân mất tích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-10, Thượng tá Trần Văn Tươi, Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã ký báo cáo về vụ sạt lở vùi lấp 4 công nhân của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường tại mỏ titan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý, Hàm Thuận Nam.

Trắng đem đào bới, tìm kiếm tại hiện trường nhưng vẫn chưa tìm được 3 công nhân. Ảnh PĐ.

Trắng đem đào bới, tìm kiếm tại hiện trường nhưng vẫn chưa tìm được 3 công nhân. Ảnh PĐ.

Theo đó, ngay trong đêm 15-10, đã huy động 40 cán bộ chiến sĩ phối hợp với người của công ty đưa 18 xe máy đào, 3 xe máy ủi tham gia tìm kiếm bốn công nhân gặp nạn.

Ngoài ra đã huy động 5 xe máy cày để vận chuyển người ra vào hiện trường. Do khu vực xảy ra sự cố có địa hình phức tạp, trời tối rất khó di chuyển nên công tác tìm kiếm rất khó khăn.

Trời tối, địa hình phức tạp nên tìm kiếm khó khăn.

Trời tối, địa hình phức tạp nên tìm kiếm khó khăn.

Ngay trong đêm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận đã khám nghiệm hiện trường; khám nghiệm tử thi; lấy lời khai giám đốc, quản lý và một số người có liên quan của Công ty Tân Quang Cường. Cụ thể, yêu cầu những người này báo cáo rõ nội dung, diễn biến vụ việc đồng thời yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc khai thác, hoạt động của công ty để phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh ban đầu, công ty có kế hoạch di chuyển cát từ bãi thải đến vị trí khác cách đó 400m bằng phương pháp bơm nước theo hệ thống ống dẫn. Theo đó, ba máy hút cách chân bãi thải khoảng 15m bơm cát đến hồ chứa.

Sáng 16-10, nhiều cơ giới đã được huy động thêm đến hiện trường.

Sáng 16-10, nhiều cơ giới đã được huy động thêm đến hiện trường.

Khi 5 công nhân đang làm việc thì dẫn đến sạt lở từ độ cao 20m xuống vùi lấp bốn người. Tổ trưởng tổ khai thác Phan Văn Hưng (ngụ Nghệ An) là người duy nhất chạy thoát được ra ngoài khu vực sạt lở.

Công ty đã huy động nhân lực, máy móc hiện có đào bới, tìm kiếm và đến khoảng 18 giờ cùng ngày tìm được thi thể công nhân Bùi Quang Trình (36 tuổi, trú Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ) cách vị trí đặt máy bơm khoảng 30m ở độ sâu 1m.

Thi thể công nhân được đưa về khám nghiệm pháp y tử thi.

Thi thể công nhân được đưa về khám nghiệm pháp y tử thi.

Đến 23 giờ, thi thể nạn nhân được đưa về Trung tâm Giám định pháp y tỉnh để khám nghiệm.

Như PLO đã đưa tin, vào chiều 15-10, tại công trường khai thác khoáng sản titan (mỏ Nam Suối Nhum) của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (Thuận Quý Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), một núi cát hàng chục ngàn m3 bỗng đổ ập xuống công trường khiến công nhân bỏ chạy tán loạn.

Đến trưa nay, ba công nhân còn lại gồm Huỳnh Tấn Phước (Xuân An, TP Phan Thiết); Nguyễn Văn Trung (Bình Định) và Nguyễn Văn Nam (thị xã La Gi) vẫn chưa được tìm thấy.

Ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận (cầm đèn pin) có mặt tại hiện trường đêm 15-10.

Ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận (cầm đèn pin) có mặt tại hiện trường đêm 15-10.

Ngay trong đêm, ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy; ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng có mặt tại hiện trường.

Công tác tìm kiếm tại hiện trường vụ sạt lở vẫn đang khẩn trương thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.