Huy động tối đa phương tiện tìm kiếm 3 công nhân bị cát vùi lấp ở Bình Thuận

(PLO)- Sáng 16-10, nhiều vật lực, phương tiện được tăng cường đến hiện trường tìm kiếm ba công nhân bị vùi lấp mất tích trong vụ sập mỏ titan Nam Suối Nhum.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-10, ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản hỏa tốc liên quan đến vụ sập mỏ titan Nam Suối Nhum khiến bốn công nhân bị cát vùi lấp mất tích.

Hàng chục cơ giới tham gia đào bới trắng đêm nhưng vẫn chưa phát hiện ba công nhân bị vùi lấp. Ảnh PĐ.

Hàng chục cơ giới tham gia đào bới trắng đêm nhưng vẫn chưa phát hiện ba công nhân bị vùi lấp. Ảnh PĐ.

Theo đó, vào lúc 16 giờ ngày 15-10, tại khu vực mỏ titan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam đã xảy ra sự cố sạt lở cát ở khu vực bãi thải làm tràn bùn, cát từ khu vực bãi thải đến khu vực văn phòng của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường khoảng 500 m.

Bước đầu xác định có bốn công nhân làm việc tại hiện trường mất tích. Sau khi xảy ra sự cố, công ty đã khẩn trương tập trung phương tiện, thiết bị, nhân lực để khắc phục.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố, UBND tỉnh yêu cầu: Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường huy động toàn bộ phương tiện, thiết bị, nhân lực tập trung khắc phục sự cố; trường hợp cần bổ sung phương tiện, thiết bị kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo hỗ trợ.

Đồng thời, rà soát báo cáo diễn biến sự việc và xác định danh tính các công nhân mất tích về UBND tỉnh trong sáng 16-10. Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hàm Thuận Nam bố trí lán trại chỉ huy tại hiện trường và đảm bảo công tác hậu cần trong quá trình khắc phục sự cố.

Đến tối 15-10, mới chỉ tìm được một thi thể công nhân mất tích.

Đến tối 15-10, mới chỉ tìm được một thi thể công nhân mất tích.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế, UBND huyện Hàm Thuận Nam chỉ đạo các lực lượng cứu nạn cứu hộ hỗ trợ công ty khắc phục sự cố và tổ chức lực lượng tìm kiếm người mất tích.

Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội và Y tế cử lực lượng của đơn vị mình túc trực tại hiện trường để kịp thời nắm bắt thông tin báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương yêu cầu các chủ đầu tư các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn rà soát, kiểm tra đảm bảo an toàn, không để xảy ra sự cố tương tự.

Như PLO đã đưa, vào chiều 15-10, tại công trường khai thác khoáng sản titan (mỏ Nam Suối Nhum) của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (Thuận Qúy, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), một núi cát hàng chục ngàn m3 bỗng đổ ập xuống công trường khiến công nhân bỏ chạy tán loạn.

Sau khi điểm danh, phát hiện bốn công nhân không có mặt, lực lượng tại chỗ đã dùng cơ giới đào bới, tìm kiếm và đến 18 giờ cùng ngày thì phát hiện, đưa lên thi thể của công nhân Bùi Quang Trình (ngụ Phú Thọ).

Ba công nhân còn lại gồm Huỳnh Tấn Phước (Xuân An, TP Phan Thiết); Nguyễn Văn Trung (Bình Định) và Nguyễn Văn Nam (thị xã La Gi) vẫn chưa tìm thấy.

Ngay trong đêm, ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy; ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng có mặt tại hiện trường.

Sáng 16-10, thi thể công nhân Bùi Quang Trình đã được đưa về Trung tâm giám định pháp y Bình Thuận và người thân từ Phú Thọ vào đang làm thủ tục đưa thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.