Sắp cúp nước nhiều quận, huyện ở Sài Gòn

(PL0) – Nguyên nhân cúp nước là do Nhà máy cấp nước Tân Hiệp ( Hóc Môn, TP.HCM) tạm ngưng hoạt động để đấu nối nguồn điện và bảo trì máy móc, thiết bị.

Tổng công ty TNHH MTV Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cho biết, từ đêm 28 đến ngày 29-5 tới, nhiều quận huyện tiếp nhận nguồn nước từ nhà máy cấp nước Tân Hiệp sẽ bị cúp nước. Thời gian cúp nước dự kiến kéo dài khoảng 6 tiếng, bắt đầu từ 22 giờ ngày 28 đến 4 giờ sáng 29-5.

Theo Sawaco, nguyên nhân là do Nhà máy cấp nước Tân Hiệp tạm ngưng cấp nước để đấu nối nguồn điện 22 kV và kết hợp việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước và máy móc thiết bị tại nhà máy nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch ổn định, liên tục cho người dân.

Nhà máy nước Tân Hiệp sẽ tạm ngưng cấp nước từ tối 28 đến rạng sáng 29-5. Ảnh: TRUNG THANH

Một vị nguyên lãnh đạo nhà máy cấp nước Tân Hiệp cho biết, việc đấu nối nguồn điện và bảo dưỡng thiết bị là công việc định kỳ, thường mỗi năm thực hiện một lần. Trong thời gian bảo trì sẽ tạm ngưng cúp nước.

Cụ thể, các quận huyện sẽ bị cúp như như sau:  quận 6 (phường 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14); quận 8 (phường 5,6,7,8,9,10,14,15,16); quận 10 (phường 15); quận 11 (phường 1,2,3,5,8,9,10,11,14); quận Tân Bình (phường 4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15) và quận Gò Vấp (phường 8,9,10,11,12,13,14,15,16). Ngoài ra, các quận Tân Phú, Bình Tân, quận 12, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn cũng bị ảnh hưởng nước yếu, thiếu nước hay bị đục cục bộ.

Một cán bộ kỹ thuật của Sawaco cho biết thêm, sau khi phát nước trở lại, có thể xảy ra tình trạng nước đục cục bộ. Tuy nhiên, các công ty cấp nước sẽ chủ động súc xả nước đục để đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân.

Trong công văn trả lời báo Pháp Luật TP.HCM mới đây, Sawaco cho biết, do nguồn nước sông Sài Gòn bị nhiễm mặn nên từ đầu năm đến nay có một số lần nhà máy cấp nước Tân Hiệp phải tạm dừng tiếp nhận nước. Tuy nhiên công tác cấp nước vẫn được duy trì.

Để đảm bảo nguồn cấp nước cho Nhà máy nước Tân Hiệp, Sawaco đề xuất nên xây hồ trữ nước ở huyện Củ Chi. Theo Sở KH-ĐT, nếu xây hồ trữ nước phục vụ cấp nước kết hợp với thủy lợi, tổng mức đầu tư có thể hơn 2.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.