Nâng cấp đường gây hỏng đường ống nước

(PLO)- Nội dung trên được đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An cho biết tại buổi khảo sát về việc triển khai, thực hiện chỉ tiêu 100% các hộ dân TP được sử dụng nước sạch theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 11-12-2015 của HĐND TP khóa VIII trên địa bàn huyện Hóc Môn ngày 14-4 vừa qua.

Theo Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, công tác phối hợp giữa các đơn vị thi công hạ tầng trên địa bàn huyện chưa chặt. Cụ thể, xã Bà Điểm cho thi công công trình mở rộng đường Bà Điểm 8 có hố ga trùng với hướng tuyến của hệ thống cấp nước, có trường hợp gây bể ống nước, bể nhánh lại tự sửa chứ không thông tin cho công ty.

Nâng cấp đường gây hỏng đường ống nước ảnh 1
Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An báo cáo tình trạng làm đường trùng ống nước. Ảnh: LÊ THOA

Ngoài ra tình trạng số đồng hồ nước bằng 0 tại Hóc Môn là quá lớn, chiếm 58%. Riêng xã Bà Điểm là 1.276 đồng hồ không được xài, gây tốn kém chi phí.

Giải thích về vấn đề này, lãnh đạo UBND xã Bà Điểm (Hóc Môn) thừa nhận: “Đối với tuyến đường này năm 2013, công ty cấp nước đã tiến hành thi công nước sạch, đến cuối năm 2014, xã triển khai nâng cấp mở rộng đường Bà Điểm 8. Trong quá  trình triển khai nâng cấp mở rộng  đường thì hệ thống cống dọc, hố ga trùng với hướng tuyến của hệ thống cấp nước”.

Trước vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Lý Hiếu Thanh hỏi: “Trường hợp này tương tự như ở xã Đông Thạnh mà xã Đông Thạnh báo liền để Trung An xử lý. Tại sao xã Bà Điểm không phát hiện chuyện này?”.

Phó Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP Nguyễn Văn Lâm cũng yêu cầu huyện, xã và các đơn vị có liên quan phối hợp xử lý, đảm bảo 100% hộ dân trên địa bàn huyện có nước sạch, “còn một hộ dân chưa có nước cũng phải đưa nước vào cho dân.

Nâng cấp đường gây hỏng đường ống nước ảnh 2
Phó Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Lâm cùng đoàn giám sát nước sạch tại huyện Hóc Môn. Ảnh: LÊ THOA

Cũng trong buổi khảo sát này, báo cáo với đoàn kiểm tra, UBND huyện Hóc Môn cho biết tính đến ngày 31-3-2016, số hộ dân được cấp nước sạch là 44.223/86.432 hộ dân, đạt tỉ lệ 51,17% (tăng thêm 6.080 hộ so với đầu năm 2016).

Nhằm đạt chỉ tiêu 100% hộ dân được dùng nước sạch năm 2016, huyện Hóc Môn đã tiến hành các giải pháp: Cấp nước qua mạng đường ống cấp 3, qua 97 đồng hồ tổng và 134 bồn nước tập trung. Trong năm 2016, huyện sẽ cung cấp nước cho các hộ dân chưa được cấp nước còn lại, triển khai 57 dự án phát triển mạng lưới cấp nước trên địa bàn huyện, cung cấp nước sạch cho thêm 48.289 hộ dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch để đảm bảo sức khỏe.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.