Sáng nay, chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' đến với TP Huế

(PLO)- Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" tổ chức tại TP Huế, trao tặng 50 phần quà cho ngư dân và 20 suất học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-8, tại Cảng cá Thuận An (TP Huế), Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với UBND TP Huế tổ chức chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển".

Đây là chương trình thứ 23 do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tại các tỉnh, thành có biển.

thap-sang-den-tren-bien_1.jpg
Chương trình có sự tham dự của ông Lê Minh Cường, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Pháp Luật TP.HCM; ông Lê Văn Phi, Trưởng đại diện Văn phòng tại Đà Nẵng của Báo Pháp Luật TP.HCM và đại diện các sở, ngành.
Sáng nay, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với TP Huế
Nhà báo Lê Minh Cường hỏi thăm các em học sinh đến dự, nhận quà của chương trình. Ảnh: NY

Chương trình có sự tham dự của ông Lê Minh Cường, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Pháp Luật TP.HCM và lãnh đạo các Sở, ngành, UBND các xã, phường thuộc TP Huế; đại diện các nhà tài trợ…

Lần này, Ban tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sẽ thăm hỏi, động viên và trao tặng 50 phần quà cho ngư dân. Mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng, bao gồm: 1 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”, 1 bộ bình ắc quy, 1 combo pin, đèn led, 1 túi thuốc.

Cạnh đó, Ban Tổ chức trao tặng trao tặng 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng) cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

cung-ngu-dan-thap-sang-den-tren-bien-6.jpeg
Ngư dân tham dự, nhận quà từ Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển". Ảnh: NY

Qua 22 tỉnh, thành trước đó, Chương trình đã tổ chức rất nhiều hoạt động tuyên truyền cho ngư dân hiểu và vận dụng pháp luật trong việc đánh bắt hải sản hợp pháp, góp phần gỡ thẻ vàng IUU, thúc đẩy việc phát triển đời sống của ngư dân và phát triển kinh tế biển.

Chương trình đã tổ chức các buổi Tọa đàm, hội thảo pháp lý về chủ đề giải pháp gỡ thẻ vàng cho ngành hải sản; chương trình “Đáp lời ngư dân” tại một số tỉnh, thành với hình thức hỏi đáp giữa bà con ngư dân và chính quyền về vấn đề sát sườn rất thiết thực và hiệu quả…

Bên cạnh đó, Chương trình đã huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội nhằm động viên, hỗ trợ ngư dân bám biển làm kinh tế. Chương trình đã trao tặng hơn 3.800 phần quà (trị giá khoảng 5 triệu đồng) cho ngư dân có tiêu biểu, khó khăn; hơn 600 suất học bổng cho hơn 600 con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập tại 22 tỉnh, thành.

cung-ngu-dan-thap-sang-den-tren-bien-3.jpeg
Chương trình mong được là cầu nối để cộng đồng, xã hội cùng chung tay hỗ trợ bà con ngư dân an tâm bám biển, phát triển kinh tế biển.

Bên cạnh đó, chương trình còn phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 2.000 người dân các tỉnh; trao tặng thêm 200 suất quà và 200 suất tiền mặt (mỗi suất tiền mặt là 500 nghìn đồng) cho người già neo đơn, khó khăn đón Tết Giáp Thìn tại Bình Thuận, 200 suất quà tặng cho các em thiếu nhi…

Trong năm 2025, bên cạnh các hoạt động truyền thông pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), Ban Tổ chức sẽ hướng tới hướng tới việc hỗ trợ bà con ngư dân phát triển kinh tế biển bền vững theo đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ. Mục tiêu đặt ra là đưa ngành nuôi biển trở thành ngành sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghiệp, đồng bộ, an toàn, hiệu quả, bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái.

Ban Tổ chức mong muốn bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, Chương trình sẽ góp phần nâng cao đời sống của bà con ngư dân khi làm kinh tế biển; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của bà con ngư dân khi tham gia đánh bắt trên biển. Qua đó, cùng Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương, cấp bách tháo gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt Nam theo Kế hoạch Hành động mà Thủ tướng đã ban hành.

cung-ngu-dan-thap-sang-den-tren-bien-1.jpeg
Chương trình nhằm góp phần nâng cao đời sống của bà con ngư dân khi làm kinh tế biển; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của bà con ngư dân khi tham gia đánh bắt trên biển. Ảnh: ND

Chương trình cũng mong là cầu nối để cộng đồng xã hội cùng chung tay hỗ trợ bà con ngư dân an tâm bám biển, khẳng định, gìn giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" đạt nhiều giải thưởng

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức từ đầu năm 2023, diễn ra tại các tỉnh, thành phố giáp biển trên cả nước, với tổng kinh phí thực hiện hơn 30 tỉ đồng, nhằm hỗ trợ, động viên, đồng hành cùng bà con ngư dân; sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương tìm giải pháp tháo gỡ “thẻ vàng” cho ngành hải sản của Việt Nam.

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” của Báo Pháp Luật TP.HCM đã đoạt giải Nhất giải Báo chí TP.HCM lần thứ 42 năm 2024 và mới đây nhất là đoạt giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần 4 năm 2025. Lãnh đạo trung ương và nhiều tỉnh, thành trong cả nước cùng với nhân dân đánh giá đây là chương trình xã hội thiện nguyện có giá trị, mang ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.