Sáng 2-10, khoảng 3.000 người ở Đồng Nai chạy xe máy về quê

(PLO)- Hàng ngàn người lao động ở nhiều tỉnh đã tập trung trên đường để về quê bằng xe máy. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Từ sáng sớm ngày 2-10, khoảng gần 3.000 người ở các tỉnh miền Tây, Ninh Thuận và Đắk Lắk đi xe máy tập trung đổ ra đường Đồng Khởi (nơi giáp ranh giữa huyện Vĩnh Cửu và TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để chuẩn bị về quê. Lực lượng chức năng kịp thời xử lý để hỗ trợ người dân được về quê trong trật tự, an toàn.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã đã sắp xếp những người dân trong một tỉnh về theo từng đoàn. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng vận động, nhắn nhủ, khuyến cáo người dân trong quá trình di chuyển trên đường bình tĩnh, an toàn.

Nhiều em nhỏ bị "mắc kẹt", nay được bố đưa về quê để đi học. Ảnh: VŨ HỘI. 

Ông Nguyễn Văn Thuộc, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu cho biết, nguyên nhân công nhân muốn về do tháng 7 nghỉ hè họ đón con vào chơi rồi mắc kẹt, giờ muốn đưa con về quê đi học lại.

“Địa phương đã thực hiện các gói an sinh trao tận tay để đảm bảo người dân được đảm bảo ăn uống đầy đủ. Tuy nhiên do tất cả thất nghiệp suốt ba tháng liên tiếp nên không còn tiền để sinh sống, gửi về quê. Mặc dù người dân có nhận được sự hỗ trợ, tuy nhiên không thể đủ cho cuộc sống hằng ngày. Yêu cầu duy nhất của họ là được về quê", ông Thuộc nói thêm.

Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng việc người dân muốn về quê là nguyện vọng chính đáng nên phải quan tâm.

Nguyện vọng nào chính đáng của họ chúng ta đáp ứng được phải đáp ứng ngay. Ví dụ con em họ muốn về quê học thì phối hợp giúp cho con em người ta về quê học.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai sắp xếp để người dân về quê theo từng tỉnh. Ảnh: VŨ HỘI

"Bây giờ họ không có việc làm, đời sống của họ khó khăn muốn bỏ về. Nếu khi nào họ đi làm thì họ gắn bó trở lại. Mấu chốt là việc làm và đời sống, người dân chỉ gắn bó nơi nào mình sống được, còn sống không được thì phải bỏ đi tìm chỗ khác sống, đó là quy luật", ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, các ban ngành cần đặc biệt quan tâm, cố gắng kết nối với các để phối hợp, điều động xe đưa dân về quê. Phải hết sức hỗ trợ để đảm bảo được quyền lợi của nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.