Đồng Nai phối hợp với 8 tỉnh hỗ trợ đưa người dân về quê phòng dịch

(PLO)- Sau khi nhận được đề nghị của 8 tỉnh trong cả, tỉnh Đồng Nai ra văn bản chỉ đạo các Sở ngành phối hợp, hỗ trợ đưa người dân các địa phương về quê phòng dịch. 

Ngày 13-8, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đã có văn bản về việc hỗ trợ người dân có nguyện vọng trở về các địa phương do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trước đó, từ ngày 4 đến ngày 9-8, UBND tỉnh Đồng Nai nhận được công văn của 8 tỉnh về việc phối hợp, hỗ trợ đưa người dân các địa phương về quê và di chuyển qua địa bàn tỉnh. Các tỉnh gồm: Đắk Lắk, Bạc Liêu, Quảng Trị, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Cà Mau.

CSGT Đồng Nai dẫn đường để đưa người lao động về quê an toàn. Ảnh: VH. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh làm đầu mối, với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng 8 tỉnh trên để có phương án hỗ trợ phù hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của Văn phòng Chính phủ và kế hoạch triển khai UBND tỉnh Đồng Nai. 

Các nhóm đối tượng được ưu tiên giải quyết khi có nguyện vọng trở về địa phương, gồm: Người già, trẻ em, phụ nữ đang có thai; phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; người có bệnh lý nền; người đi khám, chữa bệnh, người thăm thân nhân, công tác chưa trở về được; lao động tự do, lao động mất việc làm và lao động đang ở trong các vùng giãn cách xã hội, cách ly y tế nhưng chưa có nơi cư trú ổn định.

Công an tỉnh chịu trách nhiệm dẫn đường, bảo vệ an toàn các đoàn xe đến đón người dân về quê đến hết địa phận tỉnh Đông Nai, đảm bảo an ninh trật tự trong việc đưa đón dân về địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đảm bảo an toàn và các quy định về phòng, chống dịch.

Sở Giao thông - Vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố có kế hoạch cụ thể, bố trí phương tiện đưa đón dân về các địa phương khi có yêu cầu trên cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác theo tinh thần hỗ trợ tối đa cho người lao động, người dân và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.