Sẵn sàng đối phó tình huống diễn biến căng thẳng của dịch

(PLO)- Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) yêu cầu các đơn vị tích cực, chủ động, sẵn sàng đối phó tình huống diễn biến căng thẳng của dịch. 

Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) vừa có văn bản gửi cơ quan hậu cần các đơn vị toàn quân, yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Văn bản nêu rõ, cơ quan hậu cần các đơn vị toàn quân tiếp tục phối hợp chặt chẽ, vận dụng linh hoạt các hình thức theo đặc điểm ở từng cấp, cơ quan, đơn vị để tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch;  làm cho mọi quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động luôn xác định tốt trách nhiệm trước diễn biến của dịch bệnh.

Tổ công tác biên phòng Đồn Tả Gia Khâu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đo thân nhiệt người dân qua chốt kiểm soát. Ảnh: QĐND

Đối với cơ quan hậu cần các cấp, nhất là ở địa phương có dịch, làm nhiệm vụ có nguy cơ lây nhiễm cao, Tổng cục Hậu cần yêu cầu, phải kiểm tra, rà soát lại mọi mặt, bảo đảm, duy trì nghiêm ngặt các qui định, biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời dự kiến các tình huống, chuẩn bị các phương án (đồng bộ cả về người, phương tiện, vật chất) sẵn sàng đáp ứng khi có bộ phận, lực lượng phải thực hiện cách ly y tế nhưng vẫn bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ đơn vị.

Tăng cường công tác khử khuẩn đối với người, phương tiện vào doanh trại; vệ sinh doanh trại, nhà cửa, hạn chế sử dụng điều hòa, bảo đảm thông thoáng nơi ở, làm việc, đặc biệt là những nơi tập trung đông người, các cơ sở sản xuất, nhà ăn đơn vị… Thực hiện thường xuyên kiểm tra hàng ngày của chỉ huy, quân y và tự giác báo cáo kịp thời các yếu tố dịch tễ, tình hình sức khỏe khi có triệu trứng sốt, ho, khó thở của các cá nhân.

Rà soát, điều chỉnh sát thực tế các kế hoạch hậu cần, bảo đảm cho phòng, chống dịch COVID-19; theo tinh thần “4 tại chỗ”; tích cực, chủ động, sẵn sàng đối phó tình huống diễn biến căng thẳng của dịch bệnh theo kịch bản của Ban Chỉ đạo Quốc gia, của Bộ Y tế. 

Đối với các bệnh viện dã chiến truyền nhiễm: Kiểm tra, chuẩn bị nhất định tại địa điểm dự kiến triển khai theo kế hoạch.

Đối với các cơ sở quân y có khám, chữa bệnh: Lực lượng Y học dự phòng phải thực hiện tốt các chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Quân y trong tình hình hiện nay về tập huấn phòng, chống dịch, thu dung, điều trị… Các bệnh viện quân y chưa tổ chức được xét nghiệm RT-PCR phát hiện vi-rút SARS-CoV-2 cần khẩn trương triển khai; Cục Quân y cần có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể tháo gỡ khó khăn đối với từng bệnh viện về vấn đề này. 

Đối với các cơ sở cách ly y tế: Phối hợp giữa các cơ quan liên quan, có phương án chuẩn bị, báo cáo với chỉ huy đơn vị sẵn sàng mở rộng số điểm và nâng quy mô tiếp nhận, cách ly y tế tập trung khi có lệnh của trên; điều chỉnh, khắc phục những bất cập, thống nhất qui chế phối hợp, hoạt động, qui rõ trách nhiệm đối với từng cơ quan, bộ phận, cá nhân trong công tác điều hành, quản lý, bảo đảm, phòng, chống dịch ở mọi khâu tại điểm cách ly y tế tập trung do Quân đội quản lý.

Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng Y học dự phòng và Bộ đội Hóa học; giữa hậu cần các đơn vị trên cùng địa bàn; giữa hậu cần các đơn vị quân đội với các thành phần hậu cần khác khu vực phòng thủ địa phương trong công tác phòng, chống dịch, bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.