(PLO)- Cử tri quận 6 (TP.HCM) bức xúc về việc cán bộ lợi dụng lúc cả nước chống dịch mà thổi giá thiết bị vật tư y tế.
Chiều 11-5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 3 đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 6 trước kỳ họp thứ 9 - QH khóa XIV, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 6.
Tại đây, một số cử tri đã chia sẻ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua.
Cử tri Đặng Văn Rần (ngụ phường 14, quận 6) bức xúc về việc thổi giá vật tư y tế trong thời điểm chống dịch COVID-19. Ảnh: LÊ THOA
Cán bộ lợi dụng chống dịch để tham nhũng
Cử tri Đặng Văn Rần (ngụ phường 14) nhìn nhận công tác chống dịch của nước ta có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, có những chiến thuật chỉ có ở Việt Nam như phương châm bốn tại chỗ, đảm bảo minh bạch thông tin, lấy dân làm gốc, huy động nguồn lực cộng đồng, phản ứng nhanh, xử lý quyết liệt,…
Tuy nhiên, nhiều cán bộ lại lợi dụng việc chống dịch để tham nhũng. Chẳng hạn như ông Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc CDC Hà Nội và còn có những trường hợp khác.
“Lợi dụng lúc cả nước chống dịch mà tham nhũng là phải xử lý thật kiên quyết, thật nặng” - cử tri Rần bức xúc.
Ông cũng đề cập đến công tác phòng, chống tham nhũng của nước ta trong 15 năm qua từ khi Luật Phòng, chống tham nhũng 2005 ra đời. Theo ông Rần, công tác này yếu nhất là ở khâu bộ máy và trách nhiệm kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo.
Cử tri Rần đề nghị thành lập Văn phòng Ban Nội chính Trung ương phía Nam, có lịch tiếp dân, sẵn sàng lắng nghe và đối thoại với dân về phòng chống tham nhũng.
“Tăng cường kiểm tra kết quả giải quyết tố cáo tham nhũng, không thể chỉ "kính chuyển" là hết” - ông Rần nói.
Cử tri Nguyễn Thị Hồng Nhung (ngụ phường 11, quận 6) bức xúc về việc tổ trưởng lên danh sách hỗ trợ khó khăn vì dịch lại thiên vị người nhà. Ảnh: LÊ THOA
Cũng về công tác phòng chống dịch, cử tri Nguyễn Thị Hồng Nhung (ngụ phường 11) nhìn nhận thời gian qua các địa phương đã chung tay làm tốt công tác chăm lo cho bà con khó khăn. Ngoài kinh phí của Nhà nước, chính quyền cũng vận động mạnh thường quân chăm lo gạo, nhu yếu phẩm, bà con rất hài lòng.
Theo bà Nhung, phần đông địa phương lên danh sách các hộ khó khăn để hỗ trợ rất kỹ càng nhưng cũng có trường hợp làm không chính xác.
“Khi giao tổ trưởng làm danh sách hỗ trợ để đưa lên, có trường hợp tổ trưởng đưa không chính xác, thiên vị bà con, dòng họ. Cái đó là có. Đưa những người quen mình vào…, gây bức xúc” - cử tri Nhung nêu.
Cử tri Nhung cũng bày tỏ không đồng thuận với thông tin có địa phương đòi xây tượng đài trong lúc đất nước đang chống dịch, còn khó khăn.
“Xây tượng đài rất tốn tiền, trong khi lúc này ở miền Tây nước mặn xâm nhập, sao mình không để số tiền đó chăm lo cho bà con…” - cử tri Nhung nói thêm.
Ngoài ra, cử tri Nguyễn Thị Hồng Nhung cũng đề nghị ĐBQH kiến nghị siết chặt Luật An ninh mạng, không để các YouTuber, mạng xã hội xuyên tạc thông tin không đúng, không để họ “muốn nói gì thì nói”.
Bà cũng bày tỏ về tình trạng người nghiện đi trại cai nghiện tám năm về vẫn tái nghiện, công an gặp khó khăn để đưa đi cai lần nữa do vướng luật.
Hỗ trợ sai đối tượng là có lỗi với dân
Thay mặt Đoàn ĐBQH TP đơn vị 3, Trung tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết sẽ ghi nhận tất cả ý kiến của bà con, truyền đạt lên nghị trường QH.
Trung tướng Lâm Quang Đại, ĐBQH, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, ghi nhận các ý kiến của cử tri quận 6. Ảnh: LÊ THOA
Nhìn nhận về công tác phòng, chống dịch COVID-19, ĐB Lâm Quang Đại cho biết cả nước đã đạt kết quả cao, nhiều ngày chưa phát sinh dịch bệnh trong nước. Nhưng cũng chưa thể nói dịch đã hết mà bà con vẫn phải tuân thủ Chỉ thị 19 của Thủ tướng.
“Trong chỉ thị của Thủ tướng cũng nói rõ về chế độ chính sách hỗ trợ cho người dân khó khăn. Cụ thể, tất cả lãnh đạo, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị phải rà soát đúng đối tượng. Nếu sai đối tượng là có lỗi với nhân dân, với Đảng, Nhà nước” - ĐB Lâm Quang Đại khẳng định.
Theo ĐB Đại, trong lúc khó khăn, Nhà nước đã rất quan tâm đến người dân khó khăn. Từ đó, lan tỏa rất nhiều tấm gương giúp đỡ lẫn nhau như các ATM gạo. Quân đội chống dịch cũng nhận được máy khử trùng, khẩu trang,… từ các doanh nghiệp, thể hiện sự đồng lòng của Đảng, Nhà nước, quân và dân ta.
Bà Phan Thị Bình Thuận - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM đang trao đổi với cử tri bên lề buổi tiếp xúc. Ảnh: LÊ THOA
“Có gương người tốt thì cũng có những kẻ lợi dụng phòng chống dịch để vụ lợi cá nhân như mua máy móc đã nâng giá lên, hiện đang bị xử lý” - ĐB Đại thừa nhận và đồng thời chia sẻ với những góp ý về công tác phòng chống tham nhũng của cử tri.
Về vấn đề hạn mặn ở miền Tây, ĐB Lâm Quang Đại cho biết có nhiều lý do. Trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu và việc xây dựng các đập thủy điện. Tuy nhiên, hiện Chính phủ đã có nhiều giải pháp và ĐB Đại cũng suy nghĩ rằng phải có giải pháp mạnh hơn trước tình trạng này.
Bỏ sao y chứng thực để cán bộ có thời gian lo cho dân hơn
Cử tri Phạm Văn Phi (ngụ phường 10) đề nghị nên bỏ sao y chứng thực để tăng thêm thời gian cho cán bộ lo việc cho dân.
Cử tri Phạm Văn Phi (ngụ phường 10, quận 6) đề nghị hạn chế việc sao y chứng thực, để cán bộ có nhiều thời gian chăm lo cho dân. Ảnh: LÊ THOA
Theo cử tri Phi, năm 2014 Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị về vấn đề này. Tuy nhiên có tình trạng "trên bảo, dưới không nghe". Cử tri Phi kiến nghị ĐBQH sớm vào cuộc để người dân giảm thời gian đi lại, chờ đợi, để còn lo việc khác.
Về vấn đề này, ĐBQH Lâm Quang Đại cho biết sau khi Chỉ thị 17/2014 của Thủ tưởng về một số biện pháp chấn chỉnh lạm dụng nộp bản sao có chứng thực khi thực hiện thủ tục hành chính thì tình trang này cơ bản đã giảm.
Các cơ quan tiếp nhận đã thực hiện đối chiếu bản chính và bản sao mà không cần bản sao có chứng thực.
“Thế nhưng vẫn có những nơi chưa thực hiện nghiêm. Tôi đề nghị cử tri phát hiện cơ quan đơn vị nào thực hiện chưa tốt thì có phản ánh, kiến nghị để cấp trên giải quyết” - ĐB Đại đề nghị.
(PLO)- “Công tác chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước là kiên quyết không có vùng cấm, kể cả là cán bộ cấp cao của Nhà nước; cả quân đội, công an đều đã có những người đã bị xử lý theo quy định” - đại biểu Quốc hội Lâm Quang Đại nói.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.