'Sách giáo khoa có đưa được vào diện bình ổn giá' đã nói từ lâu

(PLO)- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cùng với Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trả lời ĐBQH về giá sách giáo khoa và triển vọng đưa sách giáo khoa vào diện bình ổn giá.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại phiên chất vấn sáng 8-6, nhiều ĐB hỏi Bộ trưởng Hồ Đức Phớc về giá sách giáo khoa (SGK).

Đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung (Hải Dương) chất vấn việc kê khai giá sách giáo khoa hiện thế nào và có đưa mặt hàng vào diện bình ổn giá hay không?

Trả lời, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết việc kê khai giá SGK vẫn được doanh nghiệp thực hiện. Nhà nước chỉ thẩm định giá với những sản phẩm được mua bằng ngân sách, còn với SGK, người mua sẽ lựa chọn chỗ tốt, rẻ nhất trên tinh thần minh bạch, công khai.

Với câu hỏi có đưa SGK vào diện bình ổn giá hay không, ông Phớc biết hai Bộ Tài chính và GD-ĐT đã họp bàn và thống nhất sẽ báo cáo Thủ tướng, đưa mặt hàng SGK vào Luật Giá, nhưng được quyết định hay không thuộc thẩm quyền Quốc hội.

Sau phần trả lời này của Bộ trưởng, đại biểu Châu Quỳnh Giao (Kiên Giang) tranh luận lại.

Bà cho rằng không hiểu vì sao hai năm qua, Ủy ban Văn hóa Giáo dục và Bộ GD-ĐT nhiều lần kiến nghị Bộ Tài chính nhưng chưa thấy trả lời về đề xuất quản lý khung giá SGK.

"Việc này không phải trách nhiệm của riêng Bộ trưởng nhưng cử tri và đại biểu mong muốn được giải thích rõ là có khó khăn gì trong việc đưa SGK vào diện bình ổn giá. Chúng ta cứ trả lời sắp tới, sắp tới nhưng các em học sinh sẽ bị lỡ nhịp. Cần nói rõ để phụ huynh và học sinh biết khi nào giá SGK ở mức phù hợp, lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp, nhà nước, học sinh, phụ huynh", bà Giao nói.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn tại Quốc hội sáng 8-6. Ảnh: DT

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn tại Quốc hội sáng 8-6. Ảnh: DT

ĐB Nguyễn Anh Trí cũng cho rằng câu chuyện này "đã nói từ lâu rồi" nên cần sớm đưa SGK vào loại hàng hóa đặc biệt, cần thẩm định giá. Nhà nước trợ giá cho học sinh vùng khó khăn càng sớm càng tốt. Luật Giá sắp tới cần phải sửa đổi điều này một cách tốt nhất, phục vụ cho các gia đình có con đi học.

Thông tin sau đó, Bộ trưởng Tài chính nói đề xuất trợ giá SGK cho học sinh vùng sâu, vùng xa là rất có ý nghĩa. Việc này do Quốc hội xem xét, quyết định. Ông cũng hoan nghênh việc SGK phải kê khai giá trong Luật Giá.

Được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ “chỉ định” trả lời thêm sau đó, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định trong thời gian gần nhất, Bộ GD sẽ phối hợp với Bộ Tài chính làm các thủ tục cần thiết để trình Chính phủ và Quốc hội để có một giải pháp ổn định và lâu dài trong vấn đề giá SGK.

Cũng theo ông Sơn, Bộ GD-ĐT đang tích cực biên soạn một thông tư mới, quy định quy cách, quy chuẩn SGK cho phù hợp hơn với tình hình hiện nay. Việc này sẽ góp phần tác động tới giá SGK.

“Chúng tôi sẽ cố gắng làm thật nhanh”- ông Sơn nói.

Về việc yêu cầu DN phải tiết giảm chi phí, giảm các khâu trung gian, giảm chi phí phát hành và thực hiện việc cạnh tranh lành mạnh, Bộ trưởng Sơn cho biết “đã và đang làm”.

Tuy nhiên, ông Sơn cho rằng việc này thực hiện đối với NXB Giáo dục (một DN do Bộ làm cơ quan chủ quản) không vấn đề gì nhưng nIện có 5 đơn vị đang làm việc biên soạn, phát hành SGK, những tác động chỉ đạo như vậy sẽ có phần khó khăn khó khăn hơn.

Ông Sơn cũng nêu vấn đề ĐB quan tâm là ngoài SGK, có tình trạng phát hành bán kèm sách tham khảo, sách bài tập. Bộ đã có thông tư 21 quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục. Thông tư này nghiêm cấm hiệu trưởng hay giáo viên với bất kỳ hình thức ép buộc, gợi ý đối với phụ huynh trong việc mua sách không thuộc danh mục SGK.

Danh mục này đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký duyệt đã rất rõ ràng. “Đề nghị các lãnh đạo các địa phương giúp kiểm soát việc này ở các trường học thuộc địa bàn của mình để tránh gây bức xúc trước dư luận”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.