Bộ trưởng Giáo dục tiếp tục giải trình về giá sách giáo khoa

(PLO)- Bộ Giáo dục - Đào tạo từ tháng 9-2021 đã có văn bản kiến nghị đưa sách giáo khoa vào diện nhà nước định giá, trợ giá. Nay vẫn kiên trì quan điểm này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-6, tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã phát biểu giải trình trước Quốc hội về những nội dung liên quan đến tăng giá sách giáo khoa (SGK), học phí...

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: HOÀNG HẢI

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: HOÀNG HẢI

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay tháng 11-2014, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88 về đổi mới chương trình SGK giáo dục phổ thông. Theo Nghị quyết này, công việc biên soạn SGK đã được thực hiện theo hướng xã hội hóa. Các doanh nghiệp thực hiện kê khai giá với Bộ Tài chính trước khi xuất bản và phát hành.

Theo ông Sơn, từ góc độ quản lý nhà nước và góc độ chuyên môn, Bộ đã tăng cường quản lý với mong muốn “học sinh luôn được mua SGK với giá thấp nhất”.

“Bộ đã chỉ đạo các NXB thực hiện nghiêm các biện pháp để sao cho sách có thể dùng lại nhiều lần. Các bộ sách xuất bản mới theo chương trình phải phù hợp với tiêu chuẩn SGK về xuất bản phẩm” - Bộ trưởng khẳng định.

Cạnh đó, quá trình thẩm định sách, các hội đồng thẩm định cũng yêu cầu các nhóm tác giả điều chỉnh những phần quá dài, lạm dụng hình ảnh…

Bộ cũng đang chuẩn bị ban hành thông tư quy định tiêu chí, quy chuẩn riêng về SGK để điều tiết việc này một cách cụ thể hơn, hiệu quả hơn.

Cũng theo ông Sơn, Bộ GD-ĐT đã nhiều lần ban hành các văn bản chỉ đạo NXB Giáo dục tiết kiệm tối đa, cắt giảm các khoản chi phí trung gian để giảm chi phí quản lý bán hàng cũng như các chi phí khác, đảm bảo giá SGK thấp nhất.

NXB Giáo dục cũng được yêu cầu thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về cung cấp SGK cho học sinh thuộc đối tượng chính sách xã hội, học sinh các vùng khó khăn. Các bản sách dạng PDF cũng được cung cấp miễn phí để học sinh, giáo viên có thể tiếp cận được ngay từ lúc sách bắt đầu phát hành.

Về các giải pháp tiếp theo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết đã có công văn gửi Bộ Tài chính, đề nghị báo cáo Chính phủ và Quốc hội bổ sung SGK vào danh mục hàng hóa được nhà nước định giá.

“Bộ GD-ĐT đã đề xuất từ tháng 9-2021 cùng với chính sách trợ giá. Cho đến thời điểm này, chúng tôi tiếp tục kiên trì kiến nghị này” - ông Sơn nhấn mạnh.

Về học phí, Nghị định 81 quy định khung học phí giáo dục phổ thông theo vùng miền, có mức trần, mức sàn và có lộ trình điều chỉnh. Theo đó, các địa phương căn cứ vào tình hình cụ thể để quyết cho phù hợp. Thực tế, dù một số tỉnh, thành điều chỉnh tăng học phí, nhưng cũng có nơi miễn hoàn toàn, như Hải Phòng.

Ở bậc đại học, với các trường tự chủ một phần hoặc tự chủ chi thường xuyên một phần, tự chủ chi đầu tư thì không được thu học phí quá mức trần của Nghị định.

Với trường đạt chuẩn quốc gia, quốc tế thì được thu theo mức kinh tế, kỹ thuật do nhà trường tính toán, quyết định.

“Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh và kinh tế - xã hội, từ năm 2021 đến nay, Bộ đã nhiều lần gửi các công văn cho các bộ, ngành, địa phương, các trường đề nghị giữ ổn định tình hình học phí” - ông Sơn cho biết.

Theo đó, Bộ lưu ý, khuyến cáo các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình để xây dựng mức học phí, lộ trình tăng học phí phù hợp để chia sẻ khó khăn với phụ huynh cũng như có chính sách miễn, giảm, hỗ trợ SGK cho học sinh vùng sâu.

Trước đó, ĐB Đinh Thị Ngọc Dung nêu ý kiến liên quan đến học phí: “Thiết nghĩ ở các bậc tiểu học, THCS hay THPT, chúng ta phải có cơ chế, giải pháp hạ học phí ở mức thấp nhất, hỗ trợ tốt nhất cho các em. Vì đó là trẻ dưới 18 tuổi, cần phải có môi trường nhận thức và học tập để phát triển”.

Đại biểu tỉnh Hải Dương cũng cho rằng ở bậc đại học có thể mở rộng đầu vào nhưng đầu ra phải siết chặt. Còn như hiện nay là khắt khe đầu vào nhưng đầu ra lại buông lỏng dẫn đến chất lượng giáo dục đại học không đảm bảo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.