Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Chuyển từ tâm thế xin - nhận sang chủ động đóng góp, xây dựng

(PLO)- Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh tinh thần hội nhập có trách nhiệm; chuyển từ xin, nhận, gia nhập, tham gia sang chủ động, xây dựng, định hình và sẵn sàng đóng góp có trách nhiệm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế.

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trình bày một số nội dung chính của nghị quyết và chương trình hành động của Chính phủ.

quyen-bo-truong-bo-ngoai-giao-chuyen-tu-tam-the-xin-nhan-sang-chu-dong-dong-gop-xay-dung-tong-bi-thu.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đưa hội nhập quốc tế về quốc phòng an ninh là một trong những trụ cột

Ông Lê Hoài Trung cho hay sau 40 năm đổi mới, hội nhập quốc tế đã góp phần mở rộng và làm sâu sắc, nâng tầm quan hệ của ta với các đối tác.

Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, có quan hệ khuôn khổ đối tác với 38 nước gồm có Đối tác toàn diện, Đối tác chiến lược, Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có tất cả các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an. Việt Nam còn là thành viên của trên 70 tổ chức khu vực và thế giới.

Đảng ta có quan hệ với 259 chính đảng với 119 quốc gia trên thế giới. Hội nhập quốc tế về an ninh quốc phòng không chỉ phục vụ mục tiêu xây dựng và bảo vệ tổ quốc mà còn đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới.

“Một trong những phương hướng của Nghị quyết 59 là phấn đấu để đưa hội nhập quốc tế về quốc phòng an ninh là một trong những trụ cột, đặc biệt là trong quan hệ với các đối tác quan trọng” - Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định.

Cạnh đó, hội nhập quốc tế đã thực sự trở thành một động lực quan trọng để nâng cao nội lực, phục vụ đắc lực trong công cuộc phát triển của đất nước, trong đó có khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế và đưa nền kinh tế Việt Nam lớn mạnh, hội nhập sâu rộng với thế giới.

Ông cho biết Việt Nam hiện đã trở thành một trong 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, quy mô kinh tế tăng gấp gần 100 lần so với năm 1986, thu nhập bình quân đầu người tăng từ dưới 100 USD lên gần 5.000 USD. Việt Nam cũng đã có quan hệ kinh tế thương mại với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm gần 90% GDP của thế giới và mạng lưới của 20 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có 17 hiệp định đang có hiệu lực.

Việt Nam cũng là một trong 20 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, trong top 20 nền kinh tế thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất thế giới và trong top 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới…

Đáng chú ý, thông qua hội nhập quốc tế, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam cũng đã ngày càng lớn mạnh và ngày càng có nhiều tập đoàn, công ty để phát triển và hiện diện tại nhiều nước trên thế giới.

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng đã đề cập đến những tồn tại, hạn chế, trong đó có việc hội nhập quốc tế chưa được đánh giá, xử lý đúng tầm mức.

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Chuyển từ tâm thế xin - nhận sang chủ động đóng góp, xây dựng
Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày Nghị quyết 59 về Hội nhập quốc tế. Ảnh: NHÂN DÂN

Năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 40 nước về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

Về quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 59, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết cùng với việc tăng cường quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Đồng thời, phải phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại kết hợp với quốc phòng an ninh trong việc bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa.

Kế đó, hội nhập quốc tế phải là sự nghiệp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. “Người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là động lực, là lực lượng chủ công và đối tượng thụ hưởng chính các lợi ích của hội nhập quốc tế” - ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Trong hội nhập phải thể hiện đúng tinh thần là đối tác tích cực, có trách nhiệm và tâm thế phải chuyển từ việc xin, nhận, gia nhập, tham gia sang chủ động, xây dựng, định hình và sẵn sàng đóng góp có trách nhiệm với công việc chung của cộng đồng quốc tế.

Đề cập đến mục tiêu của hội nhập quốc tế, ông Lê Hoài Trung nêu rõ cần tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, phát triển nhanh và bền vững. Tăng cường sức mạnh tổng hợp của quốc gia, nâng cao vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước để phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành một nước phát triển thu nhập cao.

Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Nghị quyết 59 đã nêu rất rõ phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, có ít nhất 40% tổng số doanh nghiệp có hoạt động về đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, đưa Việt Nam trở thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới; hoàn thành cơ bản các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Đưa nền giáo dục và hệ thống y tế của Việt Nam đạt trình độ tiên tiến của khu vực; phát triển một số trường đại học lớn trong nhóm hàng đầu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và nằm trong nhóm 100 trường đại học hàng đầu của thế giới...

Cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng

Về nhiệm vụ, giải pháp, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho rằng cần nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế phục vụ xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và thúc đẩy chuyển đổi số.

Cần hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh quốc phòng sâu rộng, toàn diện và hiệu quả, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa, nâng cao tiềm lực và vị thế quốc tế.

Song song đó, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc này sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, mở rộng không gian phát triển bền vững và hiện đại hóa đất nước, trong đó tập trung vào việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 57.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.