Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ ban hành các quyết định chỉ định nhân sự cấp ủy

(PLO)- Ban Tổ chức Trung ương được giao khẩn trương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các quyết định chỉ định nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và danh sách đoàn đại biểu của các đảng bộ trực thuộc Trung ương dự Đại hội XIV của Đảng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 12-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận 191-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại phiên họp ngày 12-9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghe báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình chuẩn bị đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với Báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, đánh giá cao các cấp uỷ, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở, cấp trên cơ sở, chuẩn bị văn kiện và chuẩn bị đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương, Đại hội XIV của Đảng đúng tiến độ, mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ ban hành các quyết định chỉ định nhân sự cấp ủy
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: NHÂN DÂN

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khẩn trương tiếp thu kết luận của Bộ Chính trị, Tổ Công tác của Bộ Chính trị để hoàn thiện các dự thảo văn kiện và triển khai tổ chức tốt đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 theo kế hoạch (hoàn thành trong tháng 10-2025).

Trong chương trình đại hội, cần dành thời gian thoả đáng để đóng góp ý kiến về nội dung các dự thảo văn kiện của đảng bộ và văn kiện Đại hội XIV của Đảng (chia tổ thảo luận, tạo điều kiện để nhiều đại biểu tham gia ý kiến).

Cùng đó, tập trung rà soát, nâng cao chất lượng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, căn cứ Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cụ thể hoá các nhiệm vụ, lộ trình hoàn thành để tổ chức triển khai thực hiện được ngay sau đại hội; tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm, chống lãng phí, không phô trương hình thức.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua tạo khí thế và niềm tin trước đại hội. Các đảng bộ căn cứ Kết luận 179 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tiến hành triệu tập đại hội theo quy định, phù hợp với điều kiện và tình hình mới.

Văn phòng Trung ương Đảng được giao tham mưu điều phối lịch tổ chức đại hội của các đảng bộ phù hợp với phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự chỉ đạo theo đúng kế hoạch đề ra.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương khẩn trương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và danh sách đoàn đại biểu của các đảng bộ trực thuộc Trung ương dự Đại hội XIV của Đảng.

Các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng rà soát, triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị, phục vụ tổ chức Đại hội đúng kế hoạch. Đồng thời, tham mưu, rà soát, bổ sung các định hướng mới, tiếp thu ý kiến của đại hội các cấp để hoàn thiện Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lấy ý kiến đại biểu Quốc hội và Nhân dân theo kế hoạch; chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được giao tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự thống nhất hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIV của Đảng và đưa nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.