Quyền Bí thư Lâm Đồng yêu cầu cán bộ gửi phản ánh bằng phiếu kín

(PLO)- Quyền Bí thư Lâm Đồng Nguyễn Thái Học đã yêu cầu cán bộ, lãnh đạo tham dự buổi gặp mặt viết những nội dung cần trình bày hoặc phản ánh ở đơn vị mình bằng phiếu kín, gửi để ông đọc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-5, trong buổi gặp mặt Phó các ban của Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và tương đương; Trưởng phòng và tương đương của các cơ quan cấp tỉnh Lâm Đồng, Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng - Nguyễn Thái Học đã nghe những phản ánh rất đáng chú ý.

Quyền Bí thư Tỉnh uỷ: Yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm báo cáo huyện nào đề nghị giấu vi phạm
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi gặp mặt với Quyền Bí thư. Ảnh: VT

Ông Vũ Đình Cường, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng có phát biểu liên quan đến công tác cán bộ.

Ông Cường trình bày với lãnh đạo tỉnh về tình trạng của lực lượng Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng kèm các kiến nghị.

Theo ông Cường, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đang quản lý hơn 500.000 ha rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nên rủi ro và áp lực công việc rất lớn.

quyen-bi-thu-5.jpg
Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thái Học trao đổi về nội dung mà Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm trình bày. Ảnh: VT

Trong nhiều năm nay, Chi cục cũng được duyệt tuyển cán bộ nhưng vẫn thiếu trầm trọng. Cách làm của Lâm Đồng khác hẳn với tất cả các tỉnh trên toàn quốc trong việc cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ cho các Hạt kiểm lâm của các huyện và TP.

Cụ thể, Lâm Đồng thực hiện cấp kinh phí theo phân cấp ngang khi các huyện, TP cấp kinh phí cho Hạt kiểm lâm các huyện, TP.

Từ đây, dẫn đến việc công tác cán bộ thì do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định nhưng công tác tài chính thì do Chủ tịch UBND các huyện, TP quyết định.

Do vậy, đang xảy ra việc thủ trưởng các Hạt kiểm lâm cấp huyện bị “đứng ở giữa” vì theo quy định thì khi xảy ra việc ở địa phương, Hạt Kiểm lâm phải báo cáo ngành dọc là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (để Sở báo cáo UBND tỉnh). “Nhưng có lãnh đạo địa phương yêu cầu phải “ngắt” việc báo cáo vụ việc dẫn đến tình trạng chúng tôi bị vướng tình trạng giấu giếm vi phạm ở địa phương. Tình trạng này làm cho việc xử lý vi phạm sẽ rất khó khăn”- ông Cường nói.

Quyền Bí thư Lâm Đồng
Quyền Bí thư Lâm Đồng Nguyễn Thái Học. Ảnh: VT

Nghe trình bày của ông Vũ Đình Cường, quyền Bí thư Lâm Đồng Nguyễn Thái Học đánh giá đây là vấn đề rất đáng quan tâm.

Theo ông Học thì hiện nay, công tác quản lý bảo vệ rừng rất khó khăn, phức tạp, rừng bị tàn phá nhiều.

“Lãnh đạo địa phương yêu cầu không được báo cáo cấp trên, giấu diếm vi phạm thì làm sao chúng ta có thể xử lý được. Tôi đề nghị đồng chí Chi cục trưởng phản ánh với tôi trực tiếp hoặc bằng thư, lãnh đạo huyện nào, ai yêu cầu giấu diếm khuyết điểm, vi phạm như thế? Không thể chấp nhận việc như thế được” - ông Nguyễn Thái Học yêu cầu.

quyen-bi-thu-2.jpg
Cán bộ gửi ý kiến riêng bằng cách gửi phiếu kín để Quyền Bí thư nắm tình hình ở đơn vị, cơ quan của mình. Ảnh: VT

Quyền Bí thư Lâm Đồng đã yêu cầu cán bộ, lãnh đạo tham dự buổi gặp mặt viết những nội dung cần trình bày hoặc phản ánh ở đơn vị mình bằng phiếu kín, gửi để Quyền Bí thư đọc.

Sau khi nghe 16 ý kiến phát biểu và phiếu lấy ý kiến của cán bộ tham dự gặp mặt, ông Học khẳng định buổi gặp mặt này thể hiện sự chân thành, cầu thị của lãnh đạo tỉnh; lắng nghe ý kiến, tâm tư của cán bộ lãnh đạo cấp phó sở, ban ngành, đoàn thể; là nguồn thông tin quý báu và trách nhiệm của cán bộ địa phương về công tác tổ chức cán bộ.

Ông Học cho biết thêm, hiện tại tỉnh Lâm Đồng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức rất lớn. Trong đó, có khó khăn về công tác cán bộ.

Về mặt lãnh đạo chủ chốt còn khuyết chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành cũng còn khuyết một số vị trí...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.