Quyền Bí thư Lâm Đồng: Không chấp nhận chuyện địa phương giấu giếm vi phạm

(PLO)- Quyền Bí thư tỉnh uỷ Lâm Đồng đặt vấn đề "phải làm gì để có cán bộ tốt cho tỉnh Lâm Đồng phát triển" trong buổi gặp mặt lãnh đạo của địa phương này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-5, Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng - Nguyễn Thái Học đã chủ trì buổi gặp mặt Phó các ban của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và tương đương; Trưởng phòng và tương đương của các cơ quan cấp tỉnh Lâm Đồng.

Quyền Bí thư tỉnh uỷ Lâm Đồng: Không chấp nhận chuyện địa phương dấu giếm vi phạm
Quyền Bí thư tỉnh uỷ Lâm Đồng chủ trì buổi gặp mặt lãnh đạo cấp phó. Ảnh: VT

Buổi gặp mặt có sự tham dự của hầu hết lãnh đạo cấp Phó các ban của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và tương đương; Trưởng phòng và tương đương của các cơ quan cấp tỉnh Lâm Đồng.

Trong đó, Lãnh đạo cấp phó Ban, Phó Sở ngành và tương đương là 98 người, lãnh đạo cấp Trưởng phòng và tương đương là 181 người.

quyen-bi-thu.jpg
Quyền Bí thư tỉnh uỷ Lâm Đồng - Nguyễn Thái Học. Ảnh: VT

Mở đầu buổi gặp mặt, Quyền Bí thư tỉnh uỷ Lâm Đồng - Nguyễn Thái Học cho biết, tỉnh Lâm Đồng đang đối diện với rất nhiều khó khăn trong công tác cán bộ, điều hành quản lý. Ông Học nói rằng: "Lâm Đồng đang rơi tự do chứ không phải tụt nữa”.

Nhấn mạnh công tác cán bộ, Quyền Bí thư tỉnh uỷ Lâm Đồng cho rằng Tỉnh uỷ mong muốn có nhiều cán bộ tốt để xem xét, đưa vào các vị trí lãnh đạo theo tinh thần chọn người xứng đáng, chọn đúng người. "Làm công tác cán bộ không có chuyện hoà cả làng, ai cũng như ai. Lâm Đồng cần chọn đúng người, giao đúng việc và phải thấy rằng đã chọn đúng và tốt hơn", ông Học nói.

Ông Học cũng cho rằng hơn 200 lãnh đạo, cán bộ đang dự buổi gặp mặt này có nhiều cán bộ, lãnh đạo tốt và sẽ góp sức cho tỉnh Lâm Đồng phát triển.

Liên quan đến chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, theo Quyền Bí thư Tỉnh uỷ: Sẽ quan tâm đúng mức cho cán bộ tốt để cán bộ yên tâm cống hiến.

Trong đó có vấn đề nhà ở, chế độ chính sách và đặc biệt là thái độ ứng xử của lãnh đạo đối với cán bộ. "Sự quan tâm đãi ngộ về vật chất cũng cần nhưng trên hết và cần hơn là thái độ ứng xử, quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo đối với cán bộ. Chính điều này là động lực tinh thần để anh em yên tâm làm việc", ông Học khẳng định.

Tại buổi gặp mặt, nhiều cán bộ có mặt đã tập trung phát biểu ý kiến về công tác cán bộ của tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, nhiều người cho rằng công tác cán bộ và cán bộ ở địa phương này đang rất trì trệ, gây nhiều khó khăn cho việc lãnh đạo, điều hành chung.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.