Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

(PLO)- Sáng 31-3, tân chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ nhậm chức và đảm nhiệm luôn chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Chiều 30-3, sau khi Quốc hội (QH) biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ QH đã báo cáo QH kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH về việc miễn nhiệm Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Nội dung công tác nhân sự là mật nên không truyền cho Trung tâm báo chí.

Kết quả đại biểu QH thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: CHÂN LUẬN

Theo nghị trình, trước khi miễn nhiệm Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, QH thành lập Ban kiểm phiếu và ban này sẽ tiếp tục làm việc trong các lần bỏ phiếu sau đó đối với nhân sự Chủ tịch nước, Thủ tướng…

QH sẽ bỏ phiếu kín để quyết định việc miễn nhiệm và bầu kiện toàn các chức danh Nhà nước trong QH nhiệm kỳ XIV này.

Lúc 16 giờ 45 phút, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc đọc dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Nghị quyết do Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng ký.

Sau đó QH biểu quyết thông qua Nghị quyết này. 

Kết quả, có 429 đại biểu QH, chiếm 89,38% tổng số đại biểu QH đồng ý miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Ngân, có 15 đại biểu QH không tán thành và năm đại biểu QH không biểu quyết. 

Theo quy định, bà Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn tiếp tục điều hành QH cho đến khi QH bầu được Chủ tịch QH mới.

Sau khi QH miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch thường trực QH Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban Thường vụ QH đã trình danh sách đề cử để QH bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia mới.

Các đại biểu QH lúc này đã trở về Đoàn để thảo luận về đề cử nhân sự của Ủy ban Thường vụ QH.

Theo chương trình, sáng mai, 31-3, Ủy ban Thường vụ QH sẽ báo cáo QH kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Nếu mọi việc được QH tiến hành như chương trình dự kiến, thì trong sáng mai QH sẽ có Chủ tịch mới. Theo quy định, tân Chủ tịch QH sẽ tuyên thệ và tiếp tục điều hành nghị trình cho đến cuối kỳ họp.

Sau khi tân Chủ tịch QH tuyên thệ nhậm chức, Thường vụ QH trình QH miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch QH.

Tròn 5 năm giữ cương vị Chủ tịch QH hai khóa XIII và XIV

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954, quê quán xã Châu Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre.

Bà Ngân là Ủy viên Trung ương Đảng từ khoá IX đến khóa XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI và XII.

Bà là đại biểu QH từ khóa XII đến khóa XIV.

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ảnh 2
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch QH ngày 31-3-2016. Ảnh: VGP

Bà Ngân từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở các bộ, ngành và địa phương như: Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương, Thứ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

Năm 2011, bà được bầu làm Phó Chủ tịch QH.

Ngày 31-3-2016, bà được bầu làm Chủ tịch QH khóa XIII và trở thành nữ Chủ tịch QH đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

Đến tháng 7-2016, QH khóa XIV bầu bà làm Chủ tịch QH. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.