Kỳ họp QH tháng 3-2021 sẽ dành 6,5 ngày cho công tác nhân sự

(PLO)- Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIV sẽ tập trung cho việc kiện toàn các chức danh bộ máy nhà nước.

Sáng 23-2, tiếp tục phiên họp thứ 53, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: quochoi.vn

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV sẽ họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 24-3, dự kiến bế mạc vào ngày 7-4.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 11 ngày, trong đó bố trí 2,5 ngày để xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán nhà nước.

Thời gian còn lại, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác, trong đó dự kiến dành 6,5 ngày cho công tác nhân sự.

“Kỳ họp này tập trung cao cho việc kiện toàn các chức danh bộ máy nhà nước. Các nội dung đã chín thì thông qua, còn chưa chín thì dành phiên sau hoặc Quốc hội khóa mới tiếp cận”- Phó Chủ tịch Thường trực của Quốc hội Tòng Thị Phóng lưu ý.

Bà Tòng Thị Phóng cho hay các nội dung liên quan đến kiện toàn tổ chức bộ máy, bầu cử phải làm rất cẩn trọng, từ việc in phiếu khoa học, chính xác và kịp thời… Ban Công tác Đại biểu, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải phối hợp để xử lý các hồ sơ, các nội dung liên quan đến cán bộ, kể cả kê khai tài sản…

“Đây là khóa đầu tiên các đồng chí chủ chốt của Quốc hội nghỉ cả, đề nghị chúng ta kiện toàn đảm bảo số lượng của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Nếu nghỉ trước thì không đủ điều kiện để họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về số lượng”- bà Phóng nói và đề nghị nên kiện toàn trước đối với các vị trí lãnh đạo. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết công tác nhân sự thực hiện theo chủ trương Bộ Chính trị, sẽ kiện toàn một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước của nhiệm kỳ 2016 -2021 chứ không phải thay đổi bộ máy nhà nước.

“Liên quan đến các vị trí lãnh đạo Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, những đồng chí nào không vào Trung ương khóa này thì phải kiện toàn. Hai vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng- An ninh, hai đồng chí Trung ương dự kiến vào đây chưa phải là ĐBQH thì hai đồng chí này tiếp tục duy trì cho đến khi bầu ĐBQH khóa mới. Còn các vị trí khác thực hiện theo chủ trương của Đảng”- ông Lưu nói thêm.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định kỳ họp này sẽ dành thời gian cần thiết và đủ để kiện toàn một số chức danh bộ máy nhà nước. Chiều 24-3 Đảng Đoàn Quốc hội sẽ họp bàn cụ thể về nội dung này, sau đó báo cáo Bộ Chính trị xin ý kiến. 

“Các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội căn cứ vào công việc còn lại của mình chuẩn bị cho chu đáo, gọn ghẽ để khi bàn giao bảo đảm sự tiếp nối như dòng chảy liên tục, không bị tắc chỗ nào, không có gì cản trở dòng chảy này”- bà Ngân nói.

Bà Ngân cho biết theo Luật Tổ chức Quốc hội, những chức danh Quốc hội đã bầu và thông qua nghị quyết là có hiệu lực ngay không cần ai phê chuẩn. “Chủ tịch Quốc hội mới được bầu tuyên thệ là điều hành ngay... Những người không giữ chức danh nữa nhưng vẫn là ĐBQH, chứ không phải bàn giao rồi, các đồng chí về nhà nghỉ. Các đồng chí vẫn làm nhiệm vụ của ĐBQH cho đến khi QH bầu ra ĐBQH mới”- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.