Quảng Ngãi: Thiệt hại do lũ tăng cao

(PLO)- Cho đến chiều tối nay (7-12), tại Quảng Ngãi mực nước trên sông Vệ vẫn còn trên mức báo động 3 là 0,14 m, sông Trà Câu ở mức báo động 3, sông Trà Khúc vẫn còn trên mức báo động 2 là 0,25 m.  
Do vậy, bốn xã ở huyện Nghĩa Hành gồm: Hành Nhân, Hành Dũng, Hành Minh, Hành Đức và năm xã ở huyện Tư Nghĩa gồm: Nghĩa Phương, Nghĩa Trung, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Điền, nước ngập sâu 0,5-1 m.
Ở huyện Đức Phổ gồm các xã Phổ Văn, Phổ Minh và Phổ Ninh; ở huyện Mộ Đức gồm các xã Đức Thắng, Đức Nhuận, Đức Hiệp bị ngập 0,5-0,8 m.

Nước lũ vẫn dâng cao nơi thượng nguồn sông Vệ ( Ảnh chụp lúc 16 giờ chiều nay tại khu vực xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành)
Nước lũ vẫn dâng cao nơi thượng nguồn sông Vệ. (Ảnh chụp lúc 16 giờ chiều nay tại khu vực xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành).

Nhiều khu dân cư xã Hành Thiện lúc 16 giờ chiều nay vẫn bị cô lập do lũ trên sông Vệ còn dâng cao
Nhiều khu dân cư xã Hành Thiện lúc 16 giờ chiều nay vẫn bị cô lập do lũ trên sông Vệ còn dâng cao.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, có thể trong đêm nay lũ dâng cao trở lại nên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh đã chỉ đạo các huyện trong chiều nay tiến hành kiểm tra vùng bị ngập, vận động người dân đã đi tránh lũ chưa nên về nhà mà tiếp tục ở nơi tránh lũ, tăng cường kiểm soát các điểm trên các tuyến giao thông bị ngập sâu, không cho người và phương tiện qua lại phòng nguy hiểm.
Mặt khác, ngành chức năng tiếp tục theo dõi việc xả tràn của thủy điện Đăkdrinh, hồ Nước Trong để có ứng phó kịp thời.

Phó Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi Võ Quốc Hùng cho biết: Đợt mưa lũ từ ngày 30-11 đến nay đã làm chín người chết, một người mất tích và hai người bị thương.

Mưa lũ làm 10 ngôi nhà bị sập, 1.840 nhà bị ngập, năm khu dân cư bị sạt lở. Mưa lũ cũng đã làm 699 ha lúa hè thu cấy sạ sớm; 3.534 ha rau màu, 621 ha cây trồng hằng năm và 18,6 ha tỏi bị hư hỏng, 137 ha đất canh tác bị tàn phá; 25 con gia súc và 3.280 con gia cầm bị chết hoặc lũ cuốn trôi.

Về thủy lợi, có 11 đập, 18 tuyến kênh và bốn đê kè bị hư hỏng.

Về giao thông trên quốc lộ 24, 24C, có bảy điểm bị sạt lở, 22 cầu cống bị hư hỏng hoặc lũ cuốn trôi. Toàn tỉnh cũng có sáu công trình nước sạch bị hư hỏng, 210 giếng nước bị ngập.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.