Quảng Ngãi: Số người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tiếp tục tăng, xuất hiện ca nặng

(PLO)- Số người nhập viện với các triệu chứng sốt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy… nghi do ngộ độc thực phẩm khi ăn bánh mì tại Quảng Ngãi tiếp tục gia tăng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-12, Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị này tiếp tục ghi nhận thêm nhiều trường hợp nhập viện cấp cứu với các triệu chứng tương tự ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì của hệ thống HV. Các bác sĩ đang tập trung theo dõi, điều trị cho các bệnh nhân.

Đến thời điểm hiện tại, số bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng đã tăng thêm 10 trường hợp so với trước đó, nâng tổng số ca lên 25 người. Theo nhận định của bệnh viện, con số này có khả năng tiếp tục tăng trong thời gian tới.

ngo-doc-nghi-do-banh-mi-hv-o-quang-ngai-so-ca-nhap-vien-tiep-tuc-tang-xuat-hien-ca-nang-.jpg
Nhiều trường hợp xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ của một cửa hiệu trên địa bàn.

Đáng chú ý, trong số các ca nhập viện có một bệnh nhân 73 tuổi diễn tiến nặng do suy thận cấp. Ngoài ra, ghi nhận trường hợp cả gia đình bốn người cùng nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì.

Các bệnh nhân đến từ nhiều xã, phường khác nhau trên địa bàn tỉnh, song đều xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao sau khi sử dụng bánh mì mua tại cùng một hệ thống cửa hàng HV.

Qua chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ xác định đây là tình trạng viêm dạ dày, đại tràng cấp do nhiễm trùng - biểu hiện điển hình của ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân đang được điều trị theo phác đồ ngộ độc thực phẩm, chủ yếu bù nước, điện giải và sử dụng kháng sinh đối với những trường hợp có chỉ số bạch cầu tăng cao.

Cùng thời điểm, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cũng tiếp nhận hai trường hợp nhập viện với dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì cùng hệ thống nói trên. Các bệnh nhân đều có biểu hiện đau bụng, đi cầu lỏng và sốt.

Hai bệnh viện đã báo cáo vụ việc lên Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để phối hợp lấy mẫu xét nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, trong ngày 13-12, Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng đã báo cáo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi về việc tiếp nhận 15 trường hợp đến khám và điều trị với các triệu chứng sốt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy sau khi sử dụng bánh mì thương hiệu H.V. Trong số này có bảy bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu, gồm một ca khoa Nhi và sáu ca khoa Nội.

Do thương hiệu bánh mì này có nhiều cơ sở trên địa bàn tỉnh, hiện chưa xác định được cụ thể bệnh nhân đã ăn bánh mì tại chi nhánh nào. Ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương truy vết nguồn thực phẩm, đồng thời tập trung điều trị các trường hợp nặng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.