(PLO)- Sau bữa ăn bán trú, lần lượt 56 học sinh tiểu học cùng 6 người lớn ở Đồng Tháp phải đi bệnh viện, nghi do ngộ độc thực phẩm
(PLO)- Cử tri TP.HCM kiến nghị tăng mức xử phạt, kể cả xem xét xử lý hình sự đối với các hành vi cố tình đưa thực phẩm bẩn, thực phẩm nhiễm bệnh vào trường học.
(PLO)- Hâm nóng cơm nguội là thói quen quen thuộc của nhiều gia đình, nhưng nếu làm sai cách, món ăn này có thể âm thầm trở thành mối nguy cho sức khỏe.
(PLO)- Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau nhận định món cơm chiên Dương Châu có nguy cơ cao nhất gây ngộ độc thực phẩm cho 63 học sinh nhưng do thiếu mẫu lưu nên chưa thể kết luận bằng xét nghiệm.
(PLO)- Trong 8 ngày nghỉ lễ có gần 1 triệu lượt khách đổ về Lâm Đồng với doanh thu hơn 2.100 tỉ đồng.
(PLO)- Nhận biết sớm các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm ở trẻ để đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám kịp thời.
(PLO)- Liên quan vụ nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm, nhiều phụ huynh cho biết nhà trường chậm thông tin khiến họ bị động trong việc theo dõi sức khỏe của con.
(PLO)- Đã có 46 ca có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế ở TP.HCM.
(PLO)- Sau vụ 25 ca nghi ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị, Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận, TP.HCM) đã tạm ngưng bán trú và chuyển sang học trực tiếp một buổi trong hai ngày 28 và 29-4.
(PLO)- Kết quả xét nghiệm mẫu phân của một bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM, phát hiện vi khuẩn Salmonella spp.
(PLO)- TP.HCM vừa ghi nhận 25 ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm, phường Tân Thuận, trong đó 1 trẻ phải thở máy.
(PLO)- Bộ Y tế yêu cầu điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu nghi gây ngộ độc, khiến hơn 40 học sinh nhập viện cấp cứu.
(PLO)- Sở An toàn thực phẩm TP.HCM xác định sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây thuộc phường Bình Quới là vụ ngộ độc thực phẩm.
(PLO)- Talkshow “Hoá giải nỗi lo bữa ăn bán trú cho học sinh” do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức nhằm tạo diễn đàn đa chiều, kết nối cơ quan quản lý - nhà trường - chuyên gia - phụ huynh, để cùng nhìn thẳng vào vấn đề, nhận diện lỗ hổng và đề xuất giải pháp khả thi, thiết thực, vì sự an toàn của học sinh.
(PLO)- Quý I-2026, cả nước ghi nhận 36 vụ ngộ độc thực phẩm, tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm 2025.
(PLO)- Salmonella enteritidis là tác nhân gây ngộ độc thực phẩm cho hàng trăm học sinh tại Trường tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TP.HCM).
(PLO)- Quy trình chế biến thực phẩm cần được kiểm soát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến bảo quản sau chế biến, nhằm đảm bảo chất lượng và phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm.
(PLO)- Theo báo cáo của các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM, tính đến sáng 11-4, số ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây đã tăng lên 184.
(PLO)- Kết quả xét nghiệm ban đầu đã tìm thấy vi khuẩn Salmonella trong mẫu phân của học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, TP.HCM.
(PLO)- Tính đến sáng 10-4, theo báo cáo của các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM, số ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây đã tăng lên 148 ca.