Quảng Ngãi: Một tuần hai lần chạy lũ

(PLO)- Chỉ trong vòng một tuần, người dân Quảng Ngãi đã hai lần tất bật dọn dẹp, kê cao đồ đạc trong nhà để chạy lũ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thống kê, trong 24 giờ qua, Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to.

Nhiều khu vực lượng mưa lớn như Trà Thanh (xã Thanh Bồng) 316,6 mm, Trà Phú (xã Đông Trà Bồng) 298,2 mm, Trà Nham (xã Tây Trà Bồng) 297 mm, Bình Đông (xã Trà Bồng) 264 mm, Quảng Ngãi (xã Nghĩa Lộ) 261 mm, Sơn Giang (xã Sơn Linh) 203,6 mm.

mot-tuan-hai-lan-chay-lu (2).jpg
Mưa lớn khiến nhiều khu vực ở xã Bình Sơn ngập nước.

Mưa lớn khiến nước trên các sông dâng cao, nguy cơ xuất hiện một đợt lũ mới.

Nghe tin nước sông Trà Bồng dâng cao, bà Đặng Thị Bích Loan (thôn Mỹ Huệ 3, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã tất bật lo kê dọn đồ đạc từ sớm. Đợt lũ vừa rồi chưa kịp dọn xong nhà cửa thì lũ mới lại tới nên bà và người dân trong làng sống ở vùng hạ lưu sông Trà Bồng lại phải lo "chạy lũ".

mot-tuan-hai-lan-chay-lu (1).jpg
Bà Loan tất bật kê cao đồ đạc tránh lũ

“Tôi đang đi làm mà nghe nước lớn quá trong khi có một mình, con cái không ở nhà nên tranh thủ mượn người kê bàn ghế. Sợ lũ ập vào như đợt trước thì đỡ không kịp, nước lũ vô thì chủ động chứ không chủ quan”, bà Loan cho biết.

mot-tuan-hai-lan-chay-lu (14).jpg
Trong vòng một tuần, người dân Quảng Ngãi hai lần "chạy lũ".

Nước lũ trên các sông lên nhanh nên người dân vùng lũ Quảng Ngãi lại phải lo ứng phó.

Tài sản được di chuyển đi đến khu vực cao ráo hơn để đảm bảo an toàn, đồng thời sẵn sàng di dời khi có yêu cầu của chính quyền địa phương. Bà con vùng lũ đã sống chung với nhiều trận lũ nên đúc rút kinh nghiệm ứng phó để hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

mot-tuan-hai-lan-chay-lu (17).jpg
Người dân di dời tài sản đến những nơi cao hơn.

Anh Lê Anh Tuấn (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ: “Nước lũ nhiều lúc nó lớn rất nhanh, trở tay không kịp. Giờ phải lo dọn đồ đi. Mới đợt lũ vừa rồi xong thì giờ quay sang lũ tiếp”.

Đến sáng 2-11 nước sông Trà Bồng vẫn ở mức cao, chính quyền địa phương đã cắt cử lực lượng, sẵn sàng triển khai các phương án chống lũ, trong đó ưu tiên di dời người dân khi nước lũ tiếp tục dâng cao.

mot-tuan-hai-lan-chay-lu (13).jpg
Nước lên nhanh khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay.

Ông Đinh Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Xã cũng đã xây dựng phương án và triển khai chốt chặn tại các vị trí xung yếu, áp dụng theo tình thần như đợt ứng phó với đợt lũ vừa rồi, đồng thời sẽ có những phương án phát sinh và nắm các tình huống để xử lý một cách kịp thời”.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 12-24 giờ tới, mực nước lũ trên sông Trà Bồng và Trà Khúc khả năng dao động theo xu thế tăng dần lên mức báo động 3.

Cảnh báo từ nay đến ngày 06-11, mực nước lũ trên sông Trà Câu, sông Vệ có khả năng lên mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3; lưu vực sông Sê San khả năng dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2.

Cảnh báo, nguy cơ lũ, ngập lụt còn diễn ở các vùng trũng, thấp, ven sông và các đô thị tại các địa phương thuộc phường, xã: Đức Phổ, Nguyễn Nghiêm, Trà Câu, Nghĩa Giang, Vệ Giang, Nghĩa Hành, Đình Cương, Phước Giang, Thiện Tín, Sơn Tịnh, Tịnh Khê, Tư Nghĩa, Bình Minh, Bình Chương, Bình Sơn, Trương Quang Trọng, Cẩm Thành, Nghĩa Lộ.

Hồ chứa Nam Bình Thượng sạt lở đe doạ hơn 2000 người dân

Hơn 30 mét thân đập của hồ chứa nước Nam Bình Thượng ở thôn Nam Bình 1, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở, có nguy cơ vỡ đập. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng gia cố đắp đập.

mot-tuan-hai-lan-chay-lu (8).jpg
Các lực lượng tham gia gia cố đập Nam Bình Thượng.

Chính quyền xã Bình Sơn đã huy động lực lượng dồn 2.000 bao cát để gia cố đoạn thân đập của hồ chứa nước Nam Bình Thượng bị sạt lở, đe doạ an toàn của hơn 600 hộ dân với khoảng 2.000 nhân khẩu ở vùng hạ lưu hồ chứa.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thông tin: “Chúng tôi tổ chức dồn cát, kè chắn cũng như chặt cây cắm để làm sao đảm bảo cho tuyến đê kè này được an toàn”.

Hồ chứa Nam Bình Thượng được xây dựng từ năm 1979 và thân đập là đập đất nên nằm trong diện các hồ chứa xuống cấp nguy hiểm. Điểm sạt lở này được cho là rất nguy hiểm nếu không kịp thời gia cố, xử lý kịp thời thì nguy cơ vỡ đập là khó tránh khỏi. Hiện vị trí xảy ra sạt lở thân đập đã cơ bản được gia cố tạm thời ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.