Quảng Ngãi: Hàng loạt nhà dân ngập sâu, 50 nhà tốc mái do bão số 13

(PLO)- Sóng lớn do cơn bão số 13 liên tục vỗ, tràn qua bờ kè Thạch By 1 khiến hàng loạt nhà dân ngập sâu trong nước biển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 6-11, triều cường kết hợp sóng lớn liên tục cuộn trào, tràn qua bờ kè Thạch By 1 (phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi), khiến hàng loạt nhà dân tại xóm Cồn ngập sâu trong nước biển.

Video nước biển vượt qua bờ kè, tràn vào nhà dân.

110 nhà bị sóng biển tấn công

Khoảng 20 giờ tối cùng ngày, hơn 110 ngôi nhà bị sóng tạt, có nơi ngập đến 1,5m, buộc nhiều hộ dân phải bỏ lại đồ đạc, khẩn cấp thoát ra ngoài trong đêm.

quang-ngai-hang-loat-nha-dan-ngap-sau-50-nha-toc-mai-do-bao-so-13-4.jpg
Sóng biển vượt qua bờ kè, ập vào nhà dân.

Nhận được tin báo, lực lượng dân quân, công an địa phương lập tức có mặt, cõng từng cụ già, trẻ nhỏ vượt qua dòng nước xoáy để đến nơi an toàn. “Chúng tôi gần như trắng đêm đưa dân di dời, cứ thoát được gia đình này là lại quay vào cứu hộ gia đình khác”, một cán bộ công an chia sẻ.

quang-ngai-hang-loat-nha-dan-ngap-sau-50-nha-toc-mai-do-bao-so-13-3.jpg
Chính quyền địa phương có mặt, di dời người dân.

Ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chính quyền đã huy động lực lượng triển khai sơ tán dân cấp tốc ngay trong đêm. Trước đó, để ứng phó với bão số 13, phường đã di dời khoảng 600 hộ dân với 3.000 nhân khẩu khỏi vùng ven biển dễ tổn thương.

“Toàn bộ bà con được bố trí trú tạm tại trường học, trụ sở cơ quan, nhà văn hóa và sẽ được tiếp tế lương thực trong suốt thời gian bão đổ bộ”, ông Thanh nói.

Trong khi gió giật, sóng dữ vẫn liên tục vỗ ầm ầm ngoài khơi, những mái nhà Sa Huỳnh trở nên mong manh hơn bao giờ hết, nhưng tình người nơi đây vẫn sáng lên giữa bão giông.

45 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng do gió lốc

Thống kê sơ bộ, tỉnh Quảng Ngãi có 50 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng do cơn bão số 13. Trong đó, xã Long Phụng có 45 nhà thiệt hại do bị lốc xoáy.

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 6-11, tại các thôn Vinh Phú, Thanh Long, Mỹ Khánh và thôn 7 (xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi) xuất hiện gió lốc mạnh kèm mưa lớn, gió giật dữ dội.

quang-ngai-hang-loat-nha-dan-ngap-sau-50-nha-toc-mai-do-bao-so-13-1.jpg
Trận lốc làm 45 căn nhà ở xã Long Phụng bị tốc mái, hư hỏng.

Trận gió lốc đã cuốn bay nhiều mái tôn, tốc mái ngói nhiều nhà dân, làm hư hỏng đồ đạc của các hộ trong khu vực. Rất may, không gây thiệt hại về người.

Theo thống kê ban đầu, trận gió lốc làm 45 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều cây cối bị gãy đổ.

Hiện khu vực xã Long Phụng vẫn đang có mưa do ảnh hưởng của bão số 13. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân và công an xã đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục tạm thời, đồng thời rà soát, di dời các hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao để đảm bảo an toàn.

Xuất hiện vết nứt trên núi Wang Với

Tối 6-11, ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chính quyền xã vừa hoàn thành việc sơ tán các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước thông tin xuất hiện vết nứt trên núi.

Theo ông Thuận, trước đó vào khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, lãnh đạo UBND xã nhận được tin báo của Trưởng thôn Tà Noát (xã Ba Vì) về việc có dấu hiệu xuất hiện vết nứt ở núi Wang Với, nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm cho 23 hộ/50 người sống bên dưới chân núi.

Ngay sau đó, xã Ba Vì đã chỉ đạo cho Tổ xung kích địa phương tiếp cận hiện trường, vận động sơ tán các hộ dân đến ở xen ghép tại nhà dân kiên cố trong thôn.

“Do hiện nay đang mưa to và gió lớn nên chúng tôi chưa thể kiểm tra cụ thể tình trạng vết nứt này. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, công tác sơ tán dân cần ưu tiến trước. Hiện tại, toàn bộ các hộ dân sống ở vùng nguy cơ ảnh hưởng đã được sơ tán. Ngày mai, xã sẽ kiểm tra và thông tin chính xác về vấn đề này”, ông Thuận nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.