Quân khu 5 ứng trực tại Gia Lai, Quảng Ngãi ứng phó bão số 13

(PLO)- Từ rạng sáng, các sư đoàn, lữ đoàn thuộc Quân khu 5 đã cơ động đến các địa phương tham gia phòng, chống bão số 13.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, 3 giờ sáng 6-11, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2, Quân khu 5 đã khẩn trương cơ động đến các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tham gia phòng, chống bão.

Huy động lực lượng, phương tiện chuyên dụng

Hơn 350 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện, trang bị chuyên dụng như xe ô tô, xuồng, máy bơm, nhà bạt dã chiến... đã được huy động, cơ động đến những địa bàn trọng điểm, kịp thời hỗ trợ chính quyền và nhân dân địa phương.

quan-khu-5-ung-truc-tai-gia-lai-quang-ngai-ung-pho-bao-so-13-3.jpg
Bộ đội tham gia hỗ trợ người dân phòng chống bão.

Sáng cùng ngày, Lữ đoàn 573 đã tổ chức cơ động lực lượng với hơn 150 cán bộ, chiến sĩ đến phường An Nhơn Nam, phường Bình Định, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai. Lực lượng của Lữ đoàn hỗ trợ chính quyền địa phương, tham gia giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, di chuyển tài sản, chặt tỉa cây xanh, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.

IMG_20251106_114033.jpg
Tổ chức cắt tỉa cây trước thời điểm bão đổ bộ.

Trước đó, Lữ đoàn 573 đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, nắm tình hình và dự kiến các tình huống xảy ra để kịp thời phối hợp, tổ chức ứng cứu.

Tại Quảng Ngãi, Quân khu 5 xác định bão số 13 là tình huống khẩn cấp ở cấp độ cao, yêu cầu các lực lượng phát huy tinh thần chủ động, hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ.

quan-khu-5-ung-truc-tai-gia-lai-quang-ngai-ung-pho-bao-so-13-1.jpg
Các lực lượng quân đội sẵn sàng ứng phó.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập 4 sở chỉ huy bổ trợ tại Cẩm Thành, Đức Phổ, Vạn Tường và Kon Tum; huy động hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện cơ giới, ca nô, thuyền cứu hộ phối hợp với các lực lượng sẵn sàng cơ động ứng cứu.

Các lực lượng chuyên trách của Quân khu như Lữ đoàn Công binh 270, Lữ đoàn Thông tin 575, Cục Hậu cần - Kỹ thuật cũng đã có mặt tại địa bàn để hỗ trợ địa phương bảo đảm thông tin liên lạc, y tế và hậu cần tại chỗ.

Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng làm việc với Quảng Ngãi về ứng phó bão

Trong sáng 6-11, Đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang làm trưởng đoàn và Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về công tác ứng phó với bão số 13.

Đoàn cũng làm việc về xử lý sự cố tàu Star Bueno mắc cạn tại vùng biển Dung Quất.

IMG_20251106_113959.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Tình hình hiện nay hết sức cấp bách, bão tiến nhanh và có cường độ rất mạnh. Các lực lượng tuyệt đối không chủ quan, phải bám sát tình hình, ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, của Nhà nước. Quân đội phải là chỗ dựa vững chắc, là lực lượng xung kích đi đầu trong mọi tình huống.

quan-khu-5-ung-truc-tai-gia-lai-quang-ngai-ung-pho-bao-so-13-4.jpg
Thượng tướng Phạm Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Với sự cố tàu Star Bueno chở hơn 174.000 tấn quặng sắt, tiềm ẩn nguy cơ tràn dầu, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Xây dựng yêu cầu chủ tàu và các lực lượng liên quan khẩn trương triển khai các phương án bảo đảm an toàn tàu và môi trường biển, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất khi bão đổ bộ.

vu-tau-175-ngan-tan-mac-can-o-dung-quat-phe-binh-cang-vu-hang-hai-quang-ngai-post0.html5.jpg
Tàu Star Bueno mắc cạn tại vùng biển Dung Quất trong thời điểm bão số 13 đang áp sát bờ.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung lập Sở Chỉ huy tiền phương, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Quảng Ngãi đã sơ tán hơn 18.000 người

Sáng 6-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay, tổng số hộ dân cần sơ tán là 30.221 hộ/103.132 người. Tính đến 9 giờ ngày 6-11, các địa phương phía đông tỉnh đã sơ tán 10.888 người; các xã phường phía tây sơ tán tổng cộng 7.409 người.

1000014490.jpg
Chính quyền chuẩn bị nơi trú ẩn an toàn cho người dân.

Tại xã Bình Sơn, từ sáng 6-11, chính quyền đã tổ chức di dời hàng trăm người dân đến nơi trú tránh tập trung. Nhiều người dân được bố trí xen ghép vào các gia đình để đảm bảo an toàn.

1000014489.jpg
Sơ tán người bệnh đến nơi an toàn.

Bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn, cho biết địa phương đã khẩn trương sơ tán người dân tại các vùng nguy cơ đến các địa điểm an toàn. Trong đó, tập trung hỗ trợ, chuyển những người già, yếu, bệnh, neo đơn đến bệnh viện, các cơ sở kiên cố, đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.