Quảng Ngãi đề nghị Quảng Nam chuyển khẩu 97 hộ dân vùng chồng lấn địa giới hành chính

(PLO)- Tỉnh Quảng Ngãi không đồng ý điều chỉnh địa giới hành chính và đề nghị Quảng Nam chuyển khẩu 97 hộ dân của Quảng Nam đang sinh sống trên đất của huyện Trà Bồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa báo cáo Bộ Nội vụ về giải quyết vướng mắc về địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Nam với tỉnh Quảng Ngãi.

Vướng mắc này giữa tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi là xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My và xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng.

Tỉnh Quảng Nam đề nghị điều chỉnh phần diện tích khu vực 97 hộ dân của thôn 1, xã Trà Giáp sinh sống thuộc xã Trà Thanh (Quảng Ngãi) về để tỉnh Quảng Nam quản lý.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, việc giải quyết vướng mắc về địa giới hành chính là vấn đề khó, tỉnh này đã chủ động tổ chức các đoàn công tác làm việc với tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, vẫn chưa có sự thống nhất phương án giải quyết. UBND tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần có văn bản kiến nghị và báo cáo trực tiếp tại các phiên làm việc, hội nghị.

Hiện nay, vướng mắc về địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa được Bộ Nội vụ chủ trì giải quyết.

Với kiến nghị của tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi đã có phản hồi, tuyến địa giới hành chính giữa hai tỉnh đã được xác định rõ ràng ngoài thực địa. Trong đó có tuyến địa giới hành chính giữa xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My với xã Trà Thanh, xã Sơn Trà, huyện Trà Bồng (vùng có người dân Quảng Nam sinh sống). Tuyến địa giới hoàn toàn trùng khớp giữa hồ sơ và bản đồ đã phân định, không có sự chồng lấn.

địa giới hành chính
Huyện Trà Bồng đang đầu tư đường vào khu vực người dân có hộ khẩu Quảng Nam đang sinh sống. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Trà Bồng.

Để giải quyết vấn đề trên, hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi đã họp và thống nhất giao địa phương cấp huyện liên quan tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại khu vực này để báo cáo cấp thẩm quyền xem xét giải quyết.

Sau đó, Thường trực hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi đã có buổi làm việc. Sau đó, tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập tổ công tác khảo sát khu vực giáp ranh giữa xã Trà Thanh, xã Sơn Trà (huyện Trà Bồng) và xã Trà Giáp (huyện Bắc Trà My).

Kết quả, 100% hộ gia đình của xã Trà Thanh và 100% hộ gia đình của xã Sơn Trà thống nhất giữ nguyên đường địa giới và chuyển 97 hộ dân của thôn 1, xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My hiện đang cư trú trên địa phận xã Trà Thanh về xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng quản lý.

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi kết luận, giữ nguyên tuyến địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi tại khu vực giáp ranh xã Trà Thanh, Sơn Trà (huyện Trà Bồng) và xã Trà Giáp (huyện Bắc Trà My).

Phía tỉnh Quảng Ngãi nêu quan điểm nhất quán, xem đây là vấn đề ‘xâm canh, xâm cư’. Tại đây, từ trước đến nay không có vấn đề phức tạp xảy ra làm mất ổn định về an ninh, trật tự, bà con sinh sống ổn định, đoàn kết, hòa đồng.

“UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị giữ nguyên tuyến địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam, không đặt vấn đề về điều chỉnh tuyến địa giới hành chính này”, quan điểm của tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai, thực hiện dự án tuyến đường kết nối từ thôn Cát, xã Trà Thanh đến khu vực xâm canh, xâm cư của người dân thôn 1, xã Trà Giáp (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam). Sau khi hoàn thành, việc đi lại của người dân khu vực này về xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng sẽ thuận lợi hơn so với xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My.

“Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị tỉnh Quảng Nam chuyển 97 hộ dân của thôn 1, xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My hiện đang cư trú trên địa phận xã Trà Thanh về xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng quản lý.

Tỉnh Quảng Ngãi cam kết, đảm bảo thực hiện tốt tất cả các chính sách cho người dân tại khu vực này. Thực hiện giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân nơi đây sinh sống, ổn định và phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.