Hà Nội sẽ điều chỉnh địa giới hành chính 3 quận phía tây

(PLO)- Ba quận phía Tây Hà Nội sẽ điều chỉnh địa giới hành chính gồm: Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.

Ngày 2-7, Hội nghị lần thứ 19, BCH Đảng bộ TP Hà Nội đã thảo luận góp ý kiến vào tờ trình về điều chỉnh địa giới hành chính ba quận phía tây Hà Nội gồm Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.

Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận đều nhất trí cần phải điều chỉnh lại địa giới hành chính của ba quận này vì đến nay đã nảy sinh các bất cập trong quản lý điều hành.

Cụ thể, cả ba quận hiện nay trước đây đều thuộc huyện Từ Liêm cũ, quá trình thành lập, chia tách quận đã phát sinh một số địa bàn có địa giới nằm trong quận này nhưng lại do quận khác quản lý. Chính vì vậy các ý kiến đều cho rằng phải sớm điều chỉnh lại để thuận tiện cho công tác quản lý, cũng đỡ bất tiện cho người dân.

Góp ý kiến tại hội nghị, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Ban pháp chế HĐND TP Hà Nội cho hay hiện hồ sơ chỉnh địa giới đã được các quận hoàn tất và lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

“Việc điều chỉnh địa giới các phường trên địa bàn đều nhận được sự đồng thuận cao của cư dân với tỉ lệ tán thành đều trên 90%. Đến thời điểm này hồ sơ điều chỉnh địa giới đã đủ điều kiện để trình tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội tới (dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến 10-7)” – ông Nam nói.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, TP sẽ chuyển toàn bộ diện tích đất tự nhiên của tám tổ dân phố (25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32) thuộc địa giới hành chính của phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) về phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy). Diện tích khu vực đề nghị điều chỉnh là trên 10 ha, dân số hơn 6.000 người. Cùng với đó, TP cũng sẽ chuyển toàn bộ diện tích đất tự nhiên của hai tổ dân phố 28, 29 đang thuộc phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm) về địa giới hành chính của phường Mai Dịch (Cầu Giấy) để thống nhất quản lý.

Trước đó, cử tri các tổ dân phố trên đã nhiều lần kiến nghị điều chỉnh lại địa giới hành chính các tổ dân phố vì họ bị rơi vào tình trạng “đất một nơi, người một nẻo”. Điều này khiến họ gặp khó khăn khi làm các thủ tục hành chính cho con cái đi học.

Ví dụ như tám tổ dân phố thuộc địa giới hành chính của phường Cổ Nhuế 1 kể trên, đất thì vẫn thuộc quận Bắc Từ Liêm nhưng người thì lại do quận Cầu Giấy quản dẫn tới tình trạng không thống nhất trong quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.