Hà Nội chuẩn bị điều chỉnh địa giới liên quan 3 quận

(PLO)- Trước kiến nghị của cử tri về bất cập quản lý “đất một nơi, người một nẻo”, UBND TP Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch điều chỉnh địa giới hành chính 10 tổ dân phố tại các phường giáp ranh của ba quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm khu vực tám tổ dân phố Bắc Nghĩa Tân và hai tổ dân phố tập thể BV 19-8.

Khu vực giáp ranh giữa quận Cầu Giấy và quận Bắc Từ Liêm nơi dự kiến sẽ điều chỉnh địa giới hành chính tám tổ dân phố.

Theo đó, Hà Nội dự kiến điều chuyển chuyển toàn bộ diện tích đất tự nhiên của tám tổ dân phố (các tổ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32) khu vực Bắc Nghĩa Tân thuộc địa giới hành chính của phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) hiện đang do phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy quản lý) về địa giới của phường Nghĩa Tân.

Hà Nội cũng dự kiến chuyển toàn bộ diện tích đất tự nhiên của hai tổ dân phố thuộc địa giới hành chính của phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) hiện đang do phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) quản lý được chuyển về địa giới hành chính của phường Mai Dịch.

UBND TP Hà Nội giao Sở Nội vụ hướng dẫn quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm xây dựng dự thảo đề án về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính giữa các quận để xin ý kiến nhân dân và thực hiện các trình tự, thủ tục trình các cấp có thẩm quyền.

UBND TP Hà Nội cũng giao UBND các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm chỉ đạo UBND các phường Nghĩa Tân, Mai Dịch (quận Cầu Giấy), phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm), phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) lập và niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến về việc điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn phường.

Về lộ trình, sau khi lấy ý kiến cử tri trên địa bàn (khi được trên 50% cử tri tán thành), UBND các cấp trình HĐND cấp mình về phương án đề nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Sau khi UBND các phường có hồ sơ đề nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, UBND các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm trình HĐND cùng cấp họp, có nghị quyết đề nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, sau đó UBND các quận lập hồ sơ trình UBND TP. UBND TP sẽ hoàn thiện đề án đề nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, trình HĐND TP và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trước đó, cử tri các tổ dân phố trên đã nhiều lần kiến nghị điều chỉnh lại địa giới hành chính các tổ dân phố vì họ bị rơi vào tình trạng “đất một nơi, người một nẻo”. Điều này khiến họ gặp khó khăn khi làm các thủ tục hành chính, cho con cái đi học. Ví dụ như tám tổ dân phố thuộc địa giới hành chính của phường Cổ Nhuế 1 kể trên, đất thì vẫn thuộc quận Bắc Từ Liêm nhưng người thì lại do quận Cầu Giấy quản dẫn tới tình trạng không thống nhất trong quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.