Quảng Nam: Sau sáp nhập huyện Quế Sơn và Nông Sơn, số lượng cấp phó sẽ tăng

(PLO)- Theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, sau khi sáp nhập huyện Quế Sơn và Nông Sơn, số lượng cấp phó sẽ tăng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-7, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Bà Trần Thị Kim Hoa trả lời các nội dung liên quan đến việc sáp nhập huyện Quế Sơn và Nông Sơn. Ảnh: TN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu chủ trì buổi họp báo. Ảnh: TN

Tại buổi họp báo, PV các cơ quan báo đài quan tâm đến nhiều vấn đề như: việc thực hiện sáp nhập huyện Quế Sơn và Nông Sơn, khôi phục phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam, giải pháp tháo gỡ dự án Home Land Paradise Village…

Thông tin về vấn đề sắp xếp đơn vị hành chính, bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, cho hay hiện nay Sở đã tham mưu, UBND tỉnh đang hoàn chỉnh đề án.

Tại phiên họp HĐND giữa năm 2024 sắp tới sẽ xem xét thông qua chủ trương về đề án này. Trong đó, nội dung sắp xếp bộ máy và nhân sự, Sở đã bám sát Nghị quyết 35 của Quốc hội, cũng như các văn bản của Trung ương, Bộ Nội vụ.

Bà Trần Thị Kim Hoa trả lời các nội dung liên quan đến việc sáp nhập huyện Quế Sơn và Nông Sơn. Ảnh: TN
Bà Trần Thị Kim Hoa trả lời các nội dung liên quan đến việc sáp nhập huyện Quế Sơn và Nông Sơn. Ảnh: TN

Bà Hoa cho biết, sau sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp huyện nói trên, việc tổ chức bộ máy sẽ sáp nhập nguyên trạng các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng với nhau.

“Công tác cán bộ, nhân sự, sẽ triển khai bám vào Nghị Quyết 35 cũng như các văn bản hướng dẫn. Sau sáp nhập, số lượng cấp phó sẽ tăng. Sau đó, trong thời hạn 5 năm sẽ bố trí về nguyên trạng”, bà Hoa nói và cho biết thêm, nguyên tắc sắp xếp cụ thể như thế nào thì chờ phương án chính thức, được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua về mặt chủ trương.

Về việc sắp xếp trụ sở, tài sản công, sau khi sáp nhập sáp nhập huyện Quế Sơn và Nông Sơn, trong đề án trình HĐND vào phiên họp giữa năm, dự kiến trụ sở đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập sẽ làm việc tại các trụ sở của huyện Quế Sơn hiện nay.

Giám đốc Sở Nội vụ cho biết thêm, cụ thể việc bố trí, sắp xếp, xử lý các trụ sở, tài sản dôi dư sau sáp nhập thì Sở Tài chính sẽ tham mưu trình UBND tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ, các cơ quan Trung ương.

Thông tin thêm về việc sử dụng các trụ sở, tài sản công dôi dư sau sáp nhập, bà Phan Thị Thanh Thảo, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đang phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất sắp xếp theo quy định.

sap-nhap-huyen-Que-Son-va-Nong-Son.png
Tỉnh Quảng Nam sẽ sáp nhập huyện Quế Sơn và Nông Sơn. Ảnh: CTV

“Tới đây các địa phương sẽ có báo cáo cụ thể, Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ tích hợp vào đề án chung, sau đó căn cứ mục đích sử dụng từng loại hình cơ quan để thực hiện”, bà Thảo nói.

Về nội dung khôi phục phần vốn nhà nước tại Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam, bà Thảo cho biết, hiện nay tỉnh đã có tờ trình báo cáo Chính phủ cho ý kiến cụ thể. “Hiện nay chưa có chỉ đạo, khi có chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương thì tiếp tục thực hiện”, bà Thảo nói.

Kinh tế tăng trưởng dương sau 2 năm

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 tăng 2,7% so với cùng kỳ; tăng trưởng kinh tế của tỉnh đã có chuyển biến tích cực, tạm thời chấm dứt đà tăng trưởng âm trong quý I (giảm 1,5%), đạt mức tăng trưởng dương vào quý II (tăng 6,5%).

Quy mô nền kinh tế gần 59 nghìn tỉ đồng; xếp vị thứ 26/63 tỉnh, thành phố; xếp vị thứ 7/14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung; xếp vị thứ 3/5 tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung (sau Đà Nẵng và Bình Định).

Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 4,7% so với cùng kỳ. Ngành công nghiệp tăng 4,4%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo có mức đóng góp cao nhất, tăng 12%; ngành xây dựng tăng 6,1%. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 5,8%; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,8%.

Khu vực dịch vụ tăng 4,4% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đạt 4,6 triệu lượt, tăng 18%; trong đó: khách quốc tế đạt gần 3,1 triệu lượt, tăng 27% và khách nội địa đạt 1,5 triệu lượt, tăng 4%. Doanh thu du lịch đạt 3.870 tỉ đồng, tăng 11% và thu nhập xã hội từ du lịch đạt 9.095 tỉ đồng.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đảm bảo tiến độ; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,0% so với cùng kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.