Quảng Nam đề xuất tên gọi sau sáp nhập huyện Quế Sơn và Nông Sơn

(PLO)- UBND tỉnh Quảng Nam làm tờ trình xin ý kiến về tên gọi, đặt trụ sở làm việc sau khi sáp nhập huyện Quế Sơn và Nông Sơn thành đơn vị hành chính mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa ký văn bản về việc đề nghị xin chủ trương một số nội dung liên quan đến Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.

Đối với cấp huyện, UBND tỉnh xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện giai đoạn 2023 - 2025 (gọi tắt là đề án) sẽ sáp nhập huyện Quế Sơn và Nông Sơn để thành lập đơn vị hành chính cấp huyện mới.

Đề xuất lấy tên gọi huyện Quế Sơn sau khi sáp nhập huyện Quế Sơn và Nông Sơn. Ảnh: TN
Đề xuất lấy tên gọi huyện Quế Sơn sau khi sáp nhập huyện Quế Sơn và Nông Sơn. Ảnh: TN

Xét đề nghị của Sở Nội vụ, UBND tỉnh đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét cho ý kiến về tên gọi, trụ sở làm việc, phương án sắp xếp cán bộ, công chức đối với đơn vị hành chính mới sau sáp nhập huyện Nông Sơn và huyện Quế Sơn.

Cụ thể, sau sáp nhập, UBND tỉnh đề nghị thống nhất chủ trương lấy tên đơn vị hành chính mới là huyện Quế Sơn. Tên gọi này đáp ứng căn cứ pháp lý theo Nghị quyết số 35 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Ngoài ra, huyện Quế Sơn và Nông Sơn có cùng nguồn gốc, tên gọi Quế Sơn đã có từ lâu đời, phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hoá và nguyện vọng của nhân dân.

Việc chọn tên Quế Sơn để đặt cho đơn vị hành chính mới đã được UBND huyện Quế Sơn và Nông Sơn thống nhất.

Bước đầu thăm dò dư luận, việc đặt tên cho đơn vị hành chính mới là huyện Quế Sơn được nhân dân huyện Quế Sơn và huyện Nông Sơn tán thành cao.

Sau sáp nhập, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị đặt trụ sở đơn vị hành chính tại trụ sở của huyện Quế Sơn hiện nay.

Phương án này đưa ra từ cơ sở, trước năm 2008, thời điểm chưa chia tách huyện Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn, trụ sở của UBND huyện Quế Sơn (cũ) đặt tại thị trấn Đông Phú (huyện Quế Sơn).

sap-nhap-huyen-Que-Son-va-Nong-Son.jpg
Trụ sở hành chính của huyện Quế Sơn vừa xây mới sẽ là trung tâm hành chính sau sáp nhập huyện. Ảnh: TN

Việc sáp nhập huyện Quế Sơn và huyện Nông Sơn để hình thành đơn vị hành chính cấp huyện như trước năm 2008 (huyện Quế Sơn cũ) thì việc đặt trụ sở các cơ quan tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn hiện nay thuận lợi cho việc đi lại, làm việc và giao dịch của đại đa số nhân dân trên địa bàn hai huyện.

Bên cạnh đó, trụ sở các cơ quan hành chính của huyện Quế Sơn đã được xây mới trong năm 2022, cơ bản đảm bảo hoạt động của đơn vị hành chính mới.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất chủ trương nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của huyện Quế Sơn và huyện Nông Sơn để thành lập đơn vị hành chính cấp huyện mới.

Quảng Nam có hai huyện thuộc diện phải sắp xếp là Nông Sơn và Hiệp Đức. Tuy nhiên căn cứ thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam đề nghị giữ nguyên huyện Hiệp Đức.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.