Quảng Nam: Khởi tố vụ phá rừng tại Phước Sơn

(PLO)-Theo Sở NN&PTNT Quảng Nam, đây là vụ khai thác rừng trái pháp luật có khối lượng gỗ thiệt hại lớn, tính chất phức tạp, chưa xác định được đối tượng vi phạm.

Sáng 26-11, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Quảng (Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, Quảng Nam) cho hay, cơ quan công an huyện đã khởi tố vụ án và đang tiến hành điều tra vụ phá rừng xảy ra tại khoảnh 5 (tiểu khu 720, xã Phước Thành).

“Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục điều tra vụ việc”, ông Quảng nói.

Số gỗ đã được xẻ. Ảnh: KL.

Được biết, việc khởi tố điều tra này được thực hiện sau khi UBND tỉnh Quảng Nam có công văn yêu cầu Sở NN&PTNT, Công an tỉnh và UBND huyện Phước Sơn chỉ đạo khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh, truy tìm đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ rừng, tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đề xuất xử lý.

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam đã có báo cáo gửi Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam về việc qua kiểm tra, tổ liên ngành phát hiện một vụ khai thác rừng trái phép tại khoảnh 5 (tiểu khu 720, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn).

Số gỗ xẻ bên cạnh gỗ tròn đã được chặt hạ. Ảnh: KL.

Tại hiện trường vụ phá rừng có 11 cây gỗ bị cưa hạ trái pháp luật với khối lượng 21,984 m3 gỗ tròn và 0,160 m3 gỗ xẻ. Chủng loại gỗ: 1 cây vàng kiêng, 3 cây giẻ đỏ (nhóm V), 1 cây mít nài (nhóm VI), 1 cây giẻ trắng và 5 cây trám trắng (nhóm VII).

Chi cục Kiểm lâm cho hay, theo quyết định số 120 của UBND tỉnh thì khu vực khai thác gỗ trái pháp luật nói trên nằm trong khu vực được quy hoạch chức năng phòng hộ, do Ban quản lý rừng phóng hộ huyện Phước Sơn quản lý.

Trước việc này, Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo UBND huyện Phước Sơn chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phước Sơn tiếp nhận hồ sơ ban đầu, chủ trì điều tra để sớm tìm ra đối tượng vụ vi phạm nói trên và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.