Quảng cáo làm 'tích xanh' Facebook để lừa hàng trăm triệu

(PLO)- Một nhóm quảng cáo có thể làm "tích xanh" Facebook rồi từ đó chiếm đoạt tài khoản của nạn nhân, lừa đảo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TP.HCM cho biết, Công an quận Bình Thạnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can Phan Văn Trí (19 tuổi; hộ khẩu thường trú: tỉnh Gia Lai; nơi cư trú quận Bình Thạnh) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 290 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước đó, vào tháng 6-2022, qua công tác nắm tình hình, Phòng PA05 phát hiện nhóm người có dấu hiệu sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook sau đó nhắn tin mượn tiền và chiếm đoạt.

Trí tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trí tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PA05 xác định nhóm này do Trí cầm đầu.

Phương thức của nhóm này là lợi dụng nhu cầu của một số người, đặc biệt là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (ca sĩ, diễn viên…) muốn có tích xanh facebook (một tính năng dùng để xác thực và khẳng định facebook cá nhân/fanpage chính chủ - PV) cho tài khoản facebook.

Qua đó, nhóm này quảng cáo trên mạng xã hội về việc có khả năng làm dịch vụ tích xanh.

Khi có khách đặt làm tích xanh, các đối tượng yêu cầu khách hàng phải cung cấp các thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ email, hình ảnh giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, bằng lái xe…).

Sau khi có thông tin đăng nhập tài khoản facebook của khách hàng, nhóm này nghiên cứu các tin nhắn cũ của khách đã nhắn với bạn bè trước đó nhằm mô phỏng văn phong, cách nói chuyện rồi nhắn tin cho bạn bè trong danh bạ facebook của nạn nhân để mượn tiền.

Đặc biệt nhóm của Trí đã sử dụng công nghệ để thực hiện giả mạo hình ảnh chủ sở hữu facebook trong các cuộc gọi với nạn nhân, đồng thời mở tài khoản ngân hàng trùng tên với chủ tài khoản facebook để tạo dựng niềm tin với nạn nhân và đề nghị chuyển vào các tài khoản này, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Ngày 20-7, Phòng PA05 phối hợp Công an quận Bình Thạnh kiểm tra, mời Trí và người có liên quan làm việc. Tại cơ quan Công an, Trí đã thừa nhận thủ đoạn trên.

Qua đó, Trí cùng đồng bọn đã chiếm đoạt tài khoản facebook của chị PTTH (42 tuổi; ngụ quận 7; nghề nghiệp: diễn viên); sau đó mạo danh chị H để nhắn tin mượn và chiếm đoạt tiền của anh NĐK (29 tuổi; ngụ quận Bình Thạnh) và anh HLĐ (39 tuổi; ngụ quận Gò Vấp) với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Qua điều tra ban đầu, Công an TP.HCM xác định đã có khoảng hơn 20 người là nạn nhân của nhóm này và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên liên hệ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh để trình báo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.