Quảng Bình: 85 điểm có nguy cơ sạt lở mùa mưa bão đe doạ hơn 1.100 hộ dân

(PLO)- Trong 85 điểm có thể xảy ra sạt lở trong mùa mưa bão ở Quảng Bình, có tám điểm nguy cơ cao, đe doạ hàng ngàn hộ dân.

Theo thống kê, rà soát của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình, địa phương có 85 điểm dễ xảy ra sạt lở núi, gây ảnh hưởng, đe dọa hơn 1.100 hộ dân, trong đó 8 điểm nguy cơ cao.

Tỉnh này còn có 31 hồ nằm trong diện hư hỏng, xuống cấp với nhiều mức độ khác nhau và 25 khu vực bờ sông, bờ biển bị sạt lở, tổng chiều dài khoảng 53km.

quang-binh-85-diem-de-sat-lo-mua-mua-bao (2).jpg
Công trình chống sạt lở được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Minh Hoá. Ảnh: B.T

Để ứng phó với nguy cơ sạt lở, đặc biệt là tại miền núi, thời gian qua, tỉnh đã đầu tư nhiều công trình chống sạt lở bờ suối, đồi núi. Đồng thời, thành lập lực lượng xung kích ngay từ cấp thôn, xã.

Theo ông Trần Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, tình trạng sạt lở núi xảy ra với cường độ ngày càng nghiêm trọng hơn và ảnh hưởng thiệt hại rất lớn.

Với mức độ sạt lở xảy ra thường xuyên, ngày càng nghiêm trọng, Quảng Bình đã có phương án rất kỹ càng về việc di dời các hộ dân trong tình huống khẩn cấp.

Đặc biệt, khi có tình huống xảy ra thì lực lượng xung kích đã được đào tạo, trang bị bài bản để ứng phó, giúp đỡ người dân và phối hợp với chính quyền trong sẵn sàng ứng phó, thực hiện phương án ứng phó bốn tại chỗ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.