Quân khu 7 gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo

(PLO)- Theo Trung tướng Trần Hoài Trung, các đại biểu chức sắc tôn giáo đã có đóng góp to lớn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu 7.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-3, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn.

Buổi gặp mặt được tổ chức nhằm tăng cường hiểu biết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang Quân khu 7 với các tổ chức tôn giáo, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 và người dân trong công tác tôn giáo, góp phần củng cố đoàn kết quân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trung tướng Trần Hoài Trung gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn nhân dịp đầu Xuân Qúy Mão 2023. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Trung tướng Trần Hoài Trung gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn nhân dịp đầu Xuân Qúy Mão 2023. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 bày tỏ niềm vui được gặp mặt đại biểu chức sắc các tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn, đồng thời trân trọng, đánh giá cao vai trò và những đóng góp to lớn của các vị chức sắc, chức việc tôn giáo.

Theo Trung tướng Trung, những đóng góp to lớn này đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu 7.

"Đồng bào các tôn giáo luôn sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh", Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh.

Trung tướng Trần Hoài Trung phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Trung tướng Trần Hoài Trung phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Chính ủy Quân khu 7 mong muốn bằng uy tín của mình, thời gian tới, các vị chức sắc tôn giáo tiếp tục làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7, cấp ủy, chính quyền địa phương với đồng bào có đạo.

Đồng thời sẽ triển khai nhiều chương trình, phong trào, tuyên truyền, vận động các tín đồ, đồng bào có đạo thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các phong trào của địa phương; tích cực sản xuất, nâng cao đời sống; đoàn kết, chung sức cùng lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ...

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc khẳng định Quân khu 7 đánh giá cao các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Quân khu 7.

Ông Vũ Hoài Bắc đề nghị trong giai đoạn tới, các vị chức sắc tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo phối hợp chính quyền địa phương nhận diện, nâng cao cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch; đồng thời thực hiện đúng quy định pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo.

Trên địa bàn Quân khu 7 có 15 tôn giáo với 30.000 chức sắc và số lượng tín đồ chiếm hơn 40% dân số.

Hiện lực lượng vũ trang Quân khu 7 có hơn 200 đảng viên là người có đạo đang công tác. Các đơn vị thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ, tín đồ các tôn giáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2022, Quân khu 7 đã phối hợp với các tổ chức tôn giáo triển khai nhiều chương trình, phong trào sáng tạo hiệu quả; xây dựng được 57 công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao tại các cơ sở tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với kinh phí trên 16 tỉ đồng; xây 378 căn nhà “Tình nghĩa quân - dân” tặng đồng bào các tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo,...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.