Quân khu 7 vượt chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

(PLO)- Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu cơ quan chuyên môn sớm dự thảo chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 để các địa phương có cơ sở tham mưu, tuyển chọn đủ và đúng theo quy định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-6, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân.

Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn năm 2021 cả về sức khỏe, trình độ học vấn và tỉ lệ đảng viên nhập ngũ. Trong số thanh niên nhập ngũ, có 62 công dân đang công tác tại các cơ quan Nhà nước và 487 con em cán bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Ảnh: BQK7

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Ảnh: BQK7

Hội đồng NVQS các cấp chủ động tham mưu giúp UBND cùng cấp chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt, đúng quy trình, quy định của Luật NVQS; tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu.

Nhiều địa phương, đơn vị làm tốt giữa yêu cầu xây dựng lực lượng thường trực gắn với xây dựng lực lượng dự bị động viên và tạo nguồn chuyên nghiệp quân sự, nguồn cán bộ cơ sở tại địa phương. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong lễ giao nhận quân, trong tiếp nhận và phúc tra sức khỏe chiến sĩ mới được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, những trường hợp dương tính với SARS-CoV2 được cách ly, điều trị đúng quy định.

Các đơn vị nhận quân triển khai thực hiện tiếp nhận chiến sĩ mới chu đáo, bảo đảm hậu cần, cơ sở vật chất, vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật và tổ chức khung huấn luyện chiến sĩ mới đúng kế hoạch.

Hội nghị nhận được nhiều tham luận tâm huyết của các đại biểu, chỉ ra những điểm mạnh và hạn chế trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Các đại biểu đề xuất những giải pháp, phương hướng cụ thể nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân trong thời gian tới.

Chẳng hạn như tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp đối với công tác tuyển quân; tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của địa phương theo quy trình tuyển quân “tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó”, hạn chế thấp nhất tỉ lệ bù đổi sau phúc tra sức khỏe chiến sĩ mới; tham mưu phương án quản lý nguồn công dân nhập ngũ phù hợp với dự thảo Luật Cư trú trong việc tuyển quân...

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Ảnh: BQK7

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Ảnh: BQK7

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu, đánh giá cao sự phối hợp của các địa phương với cơ quan quân sự các cấp trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đặc biệt làm tốt công tác hậu phương Quân đội, góp phần vào thành công của công tác tuyển quân Quân khu năm 2022.

Thiếu tướng Thắng cũng biểu dương các cơ quan, địa phương mạnh dạn nhận ra các hạn chế để có hướng khắc phục trong thời gian tới.

Vị Tư lệnh Quân khu yêu cầu cơ quan chuyên môn sớm dự thảo chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 để các địa phương có cơ sở tham mưu, tuyển chọn đủ và đúng theo quy định. Quản lý chắc nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, làm tốt công tác tạo nguồn nhằm cử tuyển đảng viên chính thức nhập ngũ hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy Quân khu đề ra.

Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình gọi công dân nhập ngũ. Khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân năm 2023.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu biểu dương và khen thưởng 19 gia đình tiêu biểu, 19 cá nhân, 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Theo baoquankhu7.vn

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.