Quận Cái Răng, Cần Thơ chi phụ cấp và hỗ trợ phòng, chống COVID-19 chưa đúng

(PLO)- Thanh tra TP Cần Thơ xác định trong năm 2020, Văn phòng HĐND và UBND quận Cái Răng đã chi tiền phụ cấp thêm giờ và hỗ trợ cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 chưa đúng quy định.

Thanh tra TP Cần Thơ vừa ban hành Thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND quận Cái Răng.

Theo đó, qua kiểm tra ngẫu nhiên Thanh tra TP phát hiện việc thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị từ năm 2018-2020 chưa đúng theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về thu, chi tài chính, Thanh tra TP đã chỉ ra sáu đơn vị thực hiện không đúng quy định. Đó là: phòng Kinh tế, phòng Quản lý đô thị, phòng GD&ĐT, phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND quận, Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận.

Trong đó, năm 2020, Văn phòng HĐND và UBND quận đã chi tiền phụ cấp thêm giờ và hỗ trợ cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 chưa đúng quy định.

Phòng GD&ĐT quận chi bồi dưỡng giám khảo chấm sáng kiến kinh nghiệm, bồi dưỡng tổ thẩm định, đánh giá giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm cũng không đúng quy định. Phòng Quản lý đô thị chưa đăng ký, kê khai và nộp thuế đối với nguồn thu hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định.

Trụ sở HĐND và UBND quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Ảnh: KIỀU PHONG

Phòng Kinh tế quận đã chi và quyết toán vượt định mức chi quản lý hành chính. Cạnh đó, đối với nguồn thu hồ sơ yêu cầu, đơn vị này chưa đăng ký, kê khai, nộp thuế, chưa hạch toán số thu bán hồ sơ vào doanh thu và chưa xử lý số dư cuối kỳ năm 2018, 2019 là chưa đúng quy định.

Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất chưa hạch toán số tiền thu từ bán hồ sơ thầu vào doanh thu từ bán hồ sơ thầu (năm 2018-2020). Cạnh đó, có một số nội dung chi không phục vụ công tác mở thầu và chưa xử lý số dư cuối kỳ năm 2020 nộp ngân sách.

Qua kiểm tra một số dự án, công trình do UBND quận Cái Răng làm chủ đầu tư, Thanh tra TP cũng ghi nhận một số hạn chế thiếu sót. Cụ thể, cơ quan chuyện môn thiếu kiểm tra giám sát dẫn đến việc đơn vị thi công một số hạng mục chưa đảm bảo về mỹ thuật. Đồng thời, khối lượng thực hiện chưa đúng với khối lượng thiết kế được duyệt, khối lượng hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

Đối với một số công trình nâng cấp, cải tạo kênh thủy lợi, đê bao sạt lở chỉ mang tính tạm thời, chưa mang lại hiệu quả cao, như công trình gia cố sạt lở kênh Thạnh Đông phải nâng cấp cải tạo lại sau mùa lũ...

Từ kết quả kiểm tra thực tế, Thanh tra TP đề nghị Chủ tịch UBND quận Cái Răng chấn chỉnh và chủ động thực hiện tốt các quy định về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chuyển đổi vị trí công tác. Đồng thời quận phải chấn chỉnh, thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc đầu tư xây dựng các dự án công trình, nâng cấp sửa chữa, mua sắm tài sản công, công tác duy tu, bảo dưỡng công viên cây xanh trên địa bàn quận.

Thanh tra TP cũng đề nghị Chủ tịch UBND quận chỉ đạo phòng Quản lý Đô thị quận khẩn trương triển khai thực hiện đấu thầu công tác duy tu, bảo dưỡng công viên cây xanh trên địa bàn quận từ năm 2022 đúng theo quy định Luật Đấu thầu.

Cạnh đó, quận phải tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác tài chính, thực hiện nghiêm các quy định về tài chính kế toán. Đặc biệt địa phương phải chấm dứt việc chi không đúng quy định đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Về xử lý tài chính, Thanh tra TP yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan truy nộp gần 776 triệu đồng. Trong đó liên quan đến thu chi tài chính của các phòng, ban có liên quan là hơn 468,6 triệu đồng và liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng của hơn 307 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.