Kỷ luật khiển trách Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ

(PLO)- Ông Nguyễn Khánh Tùng bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách do có hạn chế, thiếu sót, sai phạm trong thời gian giữ chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến – Đầu tư và Hội chợ triển lãm Cần Thơ (Trung tâm Hội chợ triển lãm Cần Thơ) giai đoạn 2017-2019.

Tối 4-6, nguồn tin của PLO cho biết, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ra quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở VH-TT&DL TP (nguyên Giám đốc Trung tâm Hội chợ triển lãm Cần Thơ).

Ông Tùng bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách do có hạn chế, thiếu sót và sai phạm trong thời gian giữ chức Giám đốc Trung tâm Hội chợ triển lãm Cần Thơ, giai đoạn 2017-2019.

Cạnh đó, Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu bà Huỳnh Thị Kim Phương, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Trung tâm Hội chợ triển lãm Cần Thơ (giai đoạn 2017-2019) nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Bà Phương được xác định là có nhiều hạn chế, thiếu sót và sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Trung tâm Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP giao Giám đốc Trung tâm Hội chợ triển lãm Cần Thơ chỉ đạo, theo dõi việc khắc phục những cá nhân, tổ chức có liên quan được nêu tại kết luận thanh tra số 295 của Thanh tra TP.

Trung tâm Xúc tiến – Đầu tư và Hội chợ triển lãm Cần Thơ, nơi ông Nguyễn Khánh Tùng từng làm Giám đốc. Ảnh: CHÂU ANH

Tháng 3-2021, Thanh tra TP Cần Thơ đã ban hành thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

Theo đó, Thanh tra TP đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, sai phạm qua công tác thanh tra tại đơn vị. Cụ thể, từ 2017-2019, Trung tâm Hội chợ triển lãm Cần Thơ đã thanh toán tiền thi công, lắp đặt dàn dựng gian hàng tại hội chợ nông nghiệp quốc tế chưa đúng thực tế phát sinh với số tiền 370 triệu đồng.

Cạnh đó, từ năm 2017 đến tháng 9-2020, đơn vị có một số nội dung chi chưa đúng quy định với số tiền gần 159 triệu đồng. Thanh toán tiền tiếp khách tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ, giai đoạn 2017–2019 chưa đúng quy định với số tiền hơn 133 triệu đồng.

Thanh tra TP còn phát hiện nhiều hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nâng cấp sửa chữa, mua sắm tài sản công từ năm 2017-2019, như: đơn vị quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thiết kế thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện. Từ đó, dẫn đến việc đơn vị thi công thực hiện chưa đúng với khối lượng thiết kế được duyệt và khối lượng theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư. Mặc khác, đơn vị tư vấn thiết kế đã áp dụng cấp địa hình khảo sát chưa phù hợp.

Thanh tra TP Cần Thơ xác định sai phạm trong thu, chi và việc thực hiện quy định của pháp luật trong đầu tư xây dựng các dự án công trình, nâng cấp sửa chữa, mua sắm tài sản công chưa đúng quy định trách nhiệm về Giám đốc Trung tâm Hội chợ triển lãm Cần Thơ và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Từ những sai phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, Chánh Thanh tra TP đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ TP tham mưu UBND tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Giám đốc Trung tâm Hội chợ triển lãm Cần Thơ, giai đoạn 2017-2019 và các cá nhân có liên quan.

Đồng thời, Thanh tra TP cũng yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan truy nộp số tiền hơn 709 triệu đồng. Trong đó, về tài chính thu hồi số tiền hơn 662 triệu đồng và hơn 47,1 triệu đồng sai phạm về đầu tư xây dựng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.